Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà và chúc tết Trường phổ thông trung học Trần Phú

20/01/2019 08:03
TIN VÀ ẢNH: LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Ngày 19/1/2019, đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà và chúc tết thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông trung học Trần Phú.

Ngày 19/01/2019, đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà và chúc tết thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông trung học Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Cùng dự có đồng chí Võ Hồng Hải - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh.

Đồng chí Uông Chu Lưu đã tặng nhà trường nhiều bộ máy tính xách tay, máy tính bảng, máy in, máy scan để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

Đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà và chúc tết thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông trung học Trần Phú.
Đồng chí Uông Chu Lưu - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, tặng quà và chúc tết thầy, cô giáo và học sinh Trường phổ thông trung học Trần Phú.

Nhân dịp tết nguyên đán, đồng chí đã chúc mừng năm mới, tặng quà cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh nhà trường.

Sau đó, đồng chí đã ghi lưu bút, chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

“Nhân dịp đầu năm mới với tình cảm trân trọng, lòng biết ơn chân thành kính chúc các thầy, cô qua các thế hệ mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp trồng người.

Kính mong nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học để tiếp tục dạy tốt, học tốt, xứng đáng với ngôi trường được vinh dự mang tên Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam - Người con xuất sắc của quê hương  Hà Tĩnh”, đồng chí Uông Chu Lưu căn dặn.

Thay mặt Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Hội đồng sư phạm nhà trường, thầy giáo Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã quan tâm đến nhà trường và hứa nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững phong trào thi đua của nhà trường.

TIN VÀ ẢNH: LÊ VĂN VỴ