Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Na Ngoi choáng với mức chi quà 20/11 của trường

03/03/2020 06:06
Phan Tuyết
(GDVN) - Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Ngoi lập dự trù kinh phí như sau: Quà cho giáo viên: 39 người x 300.000đ=11.700.000đ.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam mới nhận được phản ánh của nhiều cha mẹ học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Ngoi huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về việc nhà trường đã dùng số tiền của Hội cha mẹ học sinh chi quà 20/11 cho giáo viên và đại biểu khách mời với số tiền lên đến hơn 10 triệu đồng.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không lấy tiền phụ huynh để chi quà cho giáo viên, lẽ nào tờ giấy mà phụ huynh gửi cho tòa soạn là giả mạo? (Ảnh do phụ huynh cung cấp).
Hiệu trưởng nhà trường khẳng định không lấy tiền phụ huynh để chi quà cho giáo viên, lẽ nào tờ giấy mà phụ huynh gửi cho tòa soạn là giả mạo? (Ảnh do phụ huynh cung cấp).

Cụ thể: Nhà trường làm tờ trình gửi Hội cha mẹ học sinh về việc xin kinh phí quà 20/11 và liên hoan năm học 2019-2020.

Tờ trình của nhà trường nêu rõ: Để tri ân các thầy giáo, cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2019, tổ chức liên hoan ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ban Giám hiệu Trường phổ thông dân tộc bán trú-Trung học cơ sở Na Ngoi lập dự trù kinh phí như sau: Quà cho giáo viên: 39 người x 300.000đ=11.700.000đ.

Đề Nghị Hội phụ huynh xã Na Ngoi (có lẽ hiệu trưởng nhầm nên gọi là Hội phụ huynh xã, thực chất là Hội cha mẹ học sinh trường…) xem xét, nghiên cứu hỗ trợ nhà trường nguồn kinh phí trên.

Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Na Ngoi choáng với mức chi quà 20/11 của trường ảnh 2
Bí thư huyện ủy quyết tâm chấn chỉnh giáo dục Kỳ Sơn

Cũng theo những phụ huynh này, ngoài cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường được nhận số tiền bồi dưỡng trên thì khách mời là cán bộ thôn bản, cán bộ xã…cũng được nhận.

Liên hệ với thầy Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng nhà trường trao đổi về thông tin trên, chúng tôi được thầy cho biết:

Số tiền hơn 10 triệu đồng chi quà và liên hoan cho giáo viên ngày 20/11/2019 là của nhà trường lấy từ ngân sách nhà nước không phải lấy tiền từ quỹ hội cha mẹ học sinh.

Thầy Hùng cũng cho biết theo quy định không thể lấy tiền ngân sách chi quà cho giáo viên nhưng nhà trường chi được số tiền này do có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

Và 39 người được nhận quà 20/11 (mỗi người 300 ngàn đồng) hoàn toàn là giáo viên nhà trường không có khách mời như phụ huynh phản ánh.

Phan Tuyết