Quà dành cho TQ của Nhật-Mỹ: Đã chọn cứ tiến hành, bất chấp phản đổi

13/06/2013 08:01
Đông Bình
(GDVN) - Cuộc diễn tập quy mô lớn nhất từ trước tới nay, diễn ra 5 ngày, Mỹ có 8 máy bay F/A-18, Nhật có 4 máy bay F-15, 4 máy bay F-2, 4 máy bay F-4 tham gia.
Biên đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Mỹ trên Thái Bình Dương
Biên đội máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet của Mỹ trên Thái Bình Dương

Báo chí Đài Loan ngày 12 tháng 6 có bài viết cho rằng, kế tiếp cuộc diễn tập chiếm đảo liên hợp ở bang California, Mỹ-Nhật sẽ còn tiến hành cuộc diễn tập liên hợp hàng không.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố, từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 6, Mỹ-Nhật sẽ cử tổng cộng 20 máy bay chiến đấu, tiến hành diễn tập không quân liên hợp có quy mô lớn nhất trong lịch sử trên bầu trời biển gần khu vực Shikoku, Nhật Bản.

Hãng Kyodo, Nhật Bản dẫn lời Bộ Quốc phòng Nhật Bản chỉ ra, cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày này sản xuất tiến hành ở căn cứ Nyutabaru của Lực lượng Phòng vệ Trên không, tại Shintomi, tỉnh Miyazaki, đảo Kyushu, Nhật Bản, không phận diễn tập bao trùm khu vực Shikoku.

Quân Mỹ phái 8 máy bay chiến đấu F/A-18

Bài báo cho biết, cuộc diễn tập được triển khai đi kèm với tiến trình chuyển đổi huấn luyện trong quá trình sắp xếp lại biên chế của quân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản. Một bộ phận quân Mỹ sẽ do lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có căn cứ tại thành phố Iwakuni, Yamaguchi phụ trách, điều động 8 máy bay chiến đấu F/A-18 và khoảng 120 binh sĩ đánh bộ.

F-4, F-2, F-15 ra trận

Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản thì cử 4 máy bay chiến đấu F-4 của căn cứ Nyutabaru, 4 máy bay chiến đấu F-2 và 4 máy bay chiến đấu F-15 của căn cứ Tsuiki ở Chikujō, tỉnh Fukuoka. Hai nước Mỹ-Nhật cử tổng cộng 20 máy bay chiến đấu.

Máy bay chiến đấu F-4EJ của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản
Máy bay chiến đấu F-4EJ của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản

Theo bài báo, cuộc diễn tập lần này là cuộc diễn tập quân sự liên hợp lần thứ 6 tổ chức tại căn cứ Nyutabaru kể từ tháng 1 năm 2013. Được biết, quy mô của cuộc diễn tập lần này là lớn nhất từ trước tới nay.

Mặt khác, xung đột chủ quyền đảo Senkaku giữa Trung-Nhật, cuộc diễn tập chiếm đảo liên hợp Mỹ-Nhật gây chú ý đã được bắt đầu triển khai ở ngoài vùng biển California, Mỹ. Báo chí Nhật Bản đưa tin cho biết, trong cuộc diễn tập quân sự phòng vệ đảo nhỏ, đoạt lại đảo nhỏ mang tên "Dawn Blitz", phía Nhật Bản có khoảng 1.000 binh sĩ tham gia.

Bài báo cho rằng, cuộc diễn tập trước hết do Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành huấn luyện tác chiến đổ bộ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia một phần của hoạt động huấn luyện. Lần này cũng là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất/Biển/Trên không Nhật Bản cùng tham gia cuộc diễn tập với quân Mỹ trên đất Mỹ. Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản tham gia diễn tập gồm có tàu sân bay trực thăng Hyuga, tàu hộ vệ Atago trang bị hệ thống Aegis.

Theo tiết lộ của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong cuộc diễn tập, binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Mặt đất sẽ lên tàu đổ bộ đệm khí cỡ lớn (LCAC) và máy bay trực thăng vận tải cỡ lớn CH47 của quân Mỹ, sử dụng xe chiến đấu tiến hành tác chiến chiếm đảo, còn tàu chiến Lực lượng Phòng vệ Biển sẽ tiến hành tác chiện hộ vệ trên biển.

Máy bay chiến đấu F-2A của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản
Máy bay chiến đấu F-2A của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản

Ngày 11 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, mục đích của cuộc diễn tập liên hợp là "Tăng cường lớn năng lực của chúng tôi.

Ông nhấn mạnh, diễn tập hoàn toàn không phải nhằm vào Trung Quốc. Trung-Nhật do vấn đề đảo Senkaku, Trung Quốc cho rằng diễn tập chiếm đảo Mỹ-Nhật là mô phỏng đánh chiếm/đoạt lại đảo Senkaku, từng yêu cầu hủy bỏ, nhưng yêu cầu này đã không được Mỹ-Nhật chấp nhận. Cuộc diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 6 năm 2013.

Theo các nguồn tin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm Mỹ 2 ngày. Dư luận Nhật Bản bày tỏ quan tâm chặt chẽ tới cuộc hội đàm giữa lãnh đạo hai nước Trung-Mỹ và lo ngại Trung Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngầm trong các vấn đề như đảo Senkaku. Do đó, Chính phủ Nhật Bản tiến hành diễn tập chiếm đảo liên hợp Nhật-Mỹ đúng hạn và coi là một biểu tượng “không dao động của quan hệ đồng minh quân sự Nhật-Mỹ”.

Máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tiếp dầu cho máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ảnh tư liệu).
Máy bay tiếp dầu của Không quân Mỹ tiếp dầu cho máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (ảnh tư liệu).
Đông Bình