Quan trọng nhất lúc này là sự khẩn trương của Bộ Y tế

18/11/2011 06:36
Thành Chung
(GDVN) - Bộ Y tế cần khẩn trương xem xét và phối hợp cùng TS Khải để không còn những cái chết 'oan' vì bệnh TCM của trẻ nhỏ là điều quan trọng nhất lúc này.

 

Người ủng hộ và 'tranh luận' với TS Khải đều... hết mình
Dịch bệnh chân tay miệng (CTM) vẫn diễn biến phức tạp khi số trẻ em mắc bệnh và tử vong tiếp tục tăng cao. Trong bối cảnh đó, những tuyên bố và hành động gần đây, đặc biệt là  nhận lời mời vào cùng tham gia chống dịch với Ninh Thuận của "ông già ozon" Nguyễn Văn Khải đã thu hút sự quan tâm của dư luận.  Đặc biệt khi Bộ Y tế công bố giao cho Viện Pasteur Nha Trang xem xét, đánh giá về phương pháp dùng  Anolyt  để chữa bệnh CTM của TS Khải.

Người dân đến tận nhà TS Khải xin dung dịch Anolyt để chữa bệnh CTM.
Người dân đến tận nhà TS Khải xin dung dịch Anolyt để chữa bệnh CTM.
Nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối cho rằng đây là phương pháp chưa được kiểm nghiệm, không có  tính khoa học, khả năng chữa bệnh chân tay miệng. Từ việc phân tích dung dịch Anolyt, Ths Nguyễn Hồng Hà (Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương) cam đoan trên báo điện tử GDVN: "“Dung dịch này không hề có tác dụng chữa bệnh CTM. Nó chỉ có tác dụng sát khuẩn, khử trùng vết thương. Nó chỉ có tác dụng giúp phòng chống bệnh tay chân miệng mà thôi”. Đồng quan điểm đó, một lãnh đạo của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng nhận định, đây chỉ là một trong những loại thuốc khử khuẩn, chỉ có tác dụng diệt trừ bên ngoài còn không thể tiêu diệt được nguyên nhân gây ra bệnh chân tay miệng. "Ở đây cũng vậy, dung dịch này chỉ có thể làm giảm hiện tượng nổi nốt đỏ bên ngoài nhưng không thể nào dùng chống được EV 71 (loại virut nguy hiểm nhất, thường gây ra các biến chứng ở bệnh CTM - PV), bởi khi EV 71 xâm nhập vào não, nó sẽ làm hủy tế bào não, tê liệt hệ thần kinh, thì sẽ không còn thuốc nào chữa được, trừ khi hi vọng khả năng tổn thương mức độ não đến thế nào thôi", bà này khẳng định. Bạn đọc Lê Phi Hùng cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi trên báo điện tử GDVN: " ... Mọi người đã hiểu rõ về bệnh Tay-chân-miệng hay chưa? Nếu như bệnh có thể chữa bằng anolyte như TS Khải nói thì tại sao y văn thế giới không ai nhắc đến vấn đề điều trị này? Tại sao đến CDC lừng danh của Mỹ cũng không khuyên dùng anolyte trị bệnh?...tác nhân gây bệnh tay chân miệng là virus, đúng tên là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71... Dùng một loại thuốc bôi ngoài da mà đòi trị khỏi bệnh do virus lan ra toàn thân thì e rằng không có cơ sở, chẳng khác nào dập một chỗ để lại mấy chỗ khác, mấy ngày sau virus tự lan đến thì huề cả làng. Anolyte là chất có tính oxi hóa, cũng không thể dùng để uống được, vì nhiều nghiên cứu về vấn đề ăn những chất có tính oxy hóa về lâu dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư đã được nói đến rất nhiều. Với một dữ kiện đã được kiểm chứng như thế, xin hỏi các bậc phụ huynh có nên cho con uống vào người hay không? Chưa kể khi uống vào có chắc là nó thấm sâu vào cơ thể được không?...". Tuy nhiên từ những hiệu quả bước đầu mà phương pháp dùng dung dịch Anolyt để chữa bệnh chân tay miệng do TS Khải đưa ra đã được kiểm chứng ngay tại địa phương mới công bố dịch là Ninh Thuận, nhiều độc giả khẳng định hoàn toàn ủng hộ những việc làm của TS Khải. Thực tế cho thấy, trong khi có dịch thì chỉ còn có hai con đường để lựa chọn cho bệnh nhân là "sống và chết". Đã làm ngành Y, với tấm lòng "lương y như từ mẫu" thì chẳng ai muốn chọn con đường "chết" cho bệnh nhân của mình cả. Vì vậy như người xưa vẫn nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh" việc phòng sớm được bệnh ngay từ đầu sẽ hạn chế được số ca mắc thêm và những biến chứng sau này cho bệnh nhân khi mắc phải. Và ở đây điều quan trọng đầu tiên phải  làm là làm sao tiêu diệt ngay những cái nốt đó, không để cho chúng phát triển thêm, điều nguy hiểm là các nốt đó khiến cho trẻ bị ngứa, chúng gãi toét ra và nếu không sát khuẩn kịp thời thì có thể bị nhiều loại virus, vi khuẩn tấn công. Và từ những trường hợp dùng dung dịch Anolyt của TS Khải cho thấy vấn đề này đã được xử lý rất tốt. Độc giả Anh Quang (Hà Nội) chia sẻ trên báo điện tử GDVN: "Cách làm của TS Khải ít nhất là tiêu diệt được Virus CTM ngoài da, làm cho trẻ nhanh hết các vết mẩn ngứa hay mụn nước, giúp trẻ ăn, ngủ được; nâng cao sức đề kháng. Khử khuẫn môi trường tiếp xúc xung quanh, hạn chế tối đa phát tán Virus ra môi trường. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã quá tốt". Đồng quan điểm đó, độc giả Trần Công Minh khẳng định: "Tiến sỹ Khải đúng. Tôi xin cảm ơn ông từ đáy lòng. Tôi cũng đã từng xót xa như thế, Ông thật dũng cảm. Khi có dịch thì chỉ còn: Sống hay là chết. Phòng sớm để hạn chế gây biến chứng là một điều hiển nhiên. Thử hỏi các bác sỹ xem khi bệnh nhân nặng phải điều trị bằng nhiều loại thuốc, các bác sỹ có khẳng định là nó không độc không? Và với nghiên cứu của viện được bộ chỉ định thì nên thận trọng. Đúng như ông nói. Cảm ơn ông nhiều". Một điều không kém phần quan trọng trong phòng chống dịch bệnh đó chính là hành động kịp thời. Dịch bệnh không bao giờ chờ chúng ta mà chúng luôn có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi mật độ dân số ngày càng tăng cao, môi trường sống bị ô nhiễm nặng, ý thức phòng bệnh của người dân còn rất kém nên khả năng lây truyền bệnh dịch là rất lớn. Thêm vào đó là  ảnh hưởng của dịch bệnh đến tâm lý, tư tưởng của người dân rất lớn. Trong trường hợp dịch bệnh CTM này cũng vậy, khả năng lây lan bệnh được đánh giá rất nhanh, thông qua nhiều con đường khác nhau và số ca tử vong tăng mạnh đã ảnh hưởng rất lớn, gây hoang mang trong nhân dân. Chính vì vậy, hành động sử dụng phương pháp Anolyt để chữa bệnh CTM của TS Khải lúc này mang tính kịp thời và rất cần thiết đối với cả bệnh nhân và người dân nói chung. Độc giả Hoàng Anh Chinh nhận định: "Vấn đề ở đây là hành động. Hành động kịp thời - Cám ơn TS.Khải "ông già" Ozon. Sự chân thành & hành động kịp thời của ông là cái đáng quý nhất đối với các cháu nhỏ mắc bệnh, đối với những người dân". Còn độc giả Nguyễn Hồng Hoa thì cho rằng: "Thời đại ngày nay là thời đại của những việc làm, quyết sách mang tính cần kíp, đúng đắn chứ không phải nói ra để rồi người ta cười cho. Tôi hoàn toàn ủng hộ và tâm đắc những việc làm và lời nói của TS Khải". Nhiều bạn đọc cũng nhận định, những phản bác của các chuyên gia Y tế hiện nay mới chỉ mang tính lý thuyết, chưa mang được tính thực tế. Nên chăng nếu các chuyên gia có phương pháp tốt hơn TS Khải thì nên hiến kế, nếu không thì hãy cùng với TS Khải theo dõi phương pháp chữa bệnh, giám sát bệnh nhân đã điều trị bằng dung dịch Anolyt để có được một kết luận mang tính khoa học, chính xác. "Các chuyên gia y tế, bác sỹ có kinh nghiệm hãy cùng với TS Khải theo dõi phương pháp chữa trị , giám sát các bệnh nhân đã được điều trị bằng anolyt để có được một kết luận khoa học, chính xác? Kết quả cuối cùng dù thế nào cũng sẽ tốt hơn cho bệnh nhân mà thôi !", bạn đọc Hòa Bình chia sẻ.
Sự khẩn trương của Bộ Y tế là điều quan trọng nhất lúc này
Tất nhiên rằng, xung quanh câu chuyện này, người phản đối và người ủng hộ đều có những quan điểm , cái lý riêng của mình. Nhưng khi Bộ Y tế đã lên tiếng ghi nhận và công bố giao Viện Pasteur Nha Trang đánh giá về phương pháp chữa bệnh chân tay miệng của TS Khải thì việc cần thiết nhất lúc này không phải là sự tranh cãi mà phải là sự nhanh chóng, khẩn trương của các nhà khoa học trong việc đánh giá, xem xét một cách khách quan nhất phương pháp này.

Bộ Y tế cần khẩn trương có những đánh giá khách quan và phối hợp với TS Khải để không còn phải chứng kiến những ca tử vong của trẻ nhỏ.
Bộ Y tế cần khẩn trương có những đánh giá khách quan và phối hợp với TS Khải để không còn phải chứng kiến những ca tử vong của trẻ nhỏ.
Bệnh dịch sẽ không bao giờ chờ chúng ta, nó sẽ có những diễn biến phức tạp và khó ngờ . "Cứu người còn hơn cứu hỏa", những cháu bé kia chúng không hề có tội, 147 sinh linh nhỏ bé đã ra đi, cho dù Bộ Y tế và các cơ quan chức năng cũng đã hết lòng vật lộn để chống lại căn bệnh tai ác để giành giật sự sống của từng cháu nhỏ ra khỏi bàn tay tử thần thì 147 sinh linh cũng đã từ giã cõi đời này, đó là một sự thật chúng ta buộc phải chấp nhận. Con đường phía trước còn chưa thấy đích đến, lúc này không phải là lúc chúng ta  tranh cãi, thái độ đúng đắn và công bằng nhất lúc này là ngành Y tế phải phối hợp với tất cả các ngành, các nhà khoa học như TS Khải để tìm mọi cách cứu giúp các cháu bị bệnh. Các cháu nhỏ, các gia đình có con bị bệnh cần gì lúc này ? Đó là bằng mọi cách có thể ngăn chặn bệnh dịch một cách khẩn trương nhất, tích cực nhất cố gắng giảm thiểu những tình huống xấu có thể xảy ra. "Hãy khoan tìm kiếm mũi tên gây thương tích bắn ra từ đâu? Kẻ nào là thủ phạm? Vì sao? Mà hãy mau chóng rút mũi tên ra, giải độc cho nạn nhân, đó là việc cần làm trong lúc này!" độc giả Châu Giang chia sẻ.
Thành Chung