Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Quảng Bình: Phát hiện bộ xương hóa thạch trong hang Sơn Đoòng

14/12/2012 11:06
Ngày 13-12 tin từ Ban quản lý di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, các nhà thám hiểm hang động vừa phát hiện một bộ xương hóa thạch trong hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng.

Người phát hiện là ông Howard Limbert, chuyên gia hàng đầu về thám hiểm hang động của Hoàng gia Anh. Bộ xương được bọc trong một lớp hóa thạch đá vôi rất dày, bước đầu khảo nghiệm, các chuyên gia nhận định, đây có thể là một bộ xương hổ chết cách đây từ rất lâu vì lớp canxi đá vôi bọc phía ngoài dày và cứng. Các chuyên gia cho biết, họ chỉ lấy một mẫu nhỏ về nghiên cứu còn toàn bộ cốt xương hóa thạch được để lại nguyên trạng ở trên một nền thạch nhũ to và rất cao, lũ lụt không tác động đến.

Bộ xương hóa thạch được cho là cốt xương hổ còn nguyên.

Bộ xương hóa thạch được cho là cốt xương hổ còn nguyên.

M.Phong/Sài Gòn giải phóng