Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh quốc gia

28/07/2016 13:47
Ngọc Quang
(GDVN) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình Quốc hội phê chuẩn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia.

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia trình bày tờ trình, Quốc hội đã phê chuẩn danh sách chính thức Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh quốc gia, với 98,78% tổng số Đại biểu Quốc hội đồng ý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giữ trọng trách Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh quốc gia. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh được Quốc hội phê chuẩn gồm:

Chủ tịch Quốc hội - bà Nguyễn Thị Kim Ngân: 98,79% tổng số Đại biểu Quốc hội đồng ý

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao - ông Phạm Bình Minh: 98,58% tổng số Đại biểu Quốc hội đồng ý.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: 98,58% tổng số Đại biểu Quốc hội đồng ý

Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an: 98,58% tổng số Đại biểu Quốc hội đồng ý.

Ngay sau đó, Quốc hội đã tiến hành thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả trên,

Ngọc Quang