Ra tay cứu trợ nhân đạo một tàu cá Trung Quốc

21/04/2016 07:30
HOÀNG TUẤN - BẢO SƯƠNG
(GDVN) - Bị mắc cạn trong khi tìm đường vào bờ trú ẩn, tàu cá của Trung Quốc đã được bộ đội Biên Phòng của ta giúp đỡ cứu hộ thành công.

Ngày 21/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ cứu hộ thành công một tàu cá Trung Quốc bị mắc cạn tại vùng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế).

Tàu cá của ngư dân Trung Quốc bị mắc cạn. Ảnh: B.Sương
Tàu cá của ngư dân Trung Quốc bị mắc cạn. Ảnh: B.Sương

Trước đó, ngày 18/4 một tàu cá của ngư dân Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam bị gió to sóng lớn đánh dạt vào vùng biển Việt Nam. Do thời tiết xấu tàu cá này đã tìm đường vào trú tại cảng Chân Mây.

Trong điều kiện trời tối lại gặp gió lớn nên tàu đi chệch sang hướng vào cửa biển Lạch Giang (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) nên bị mắc cạn.

Sau hai ngày gặp nạn, khi thời tiết thuận lợi và thủy triều lên cao, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Cửa khẩu Chân Mây đã cùng với Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế đã tiến hành cứu hộ đưa tàu cá của ngư dân Trung Quốc này về neo đậu tại khu vực cảng Chân Mây.

Sau hai ngày mắc cạn, tàu cá của ngư dân Trung Quốc được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây tiến hành cứu hộ thành công. Ảnh: B.Sương
Sau hai ngày mắc cạn, tàu cá của ngư dân Trung Quốc được Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây tiến hành cứu hộ thành công. Ảnh: B.Sương

Danh tính 3 ngư dân Trung Quốc trên tàu cá được xác định là Ye Zhi Xiang, Lu Qing Sheng (đều 24 tuổi) và Zhang Xiao Chun (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Được biết, sau khi cứu hộ thành công, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây đã hỗ trợ nhân đạo về thực phẩm, nước uống, thuốc men cho 3 ngư dân trên và tiến hành các thủ tục ngoại giao theo quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

HOÀNG TUẤN - BẢO SƯƠNG