Radar Nga phát hiện một quả tên lửa đạn đạo bắn về phía Israel

10/09/2014 16:27
Bình Nguyên
(GDVN) - Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo này sau đó đã rơi xuống khu vực cách thủ đô Tel Aviv của Israel khoảng 300 km về phía Bắc.

Báo Ria Novosti của Nga ngày 10/9/2014 đưa tin cho biết, hệ thống cảnh báo tên lửa của nước này vừa phát hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo ngoài khơi Địa Trung Hải.

Vật thể được cho là một quả tên lửa đạn đạo sau đó đã hướng về phía Israel - Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Theo quan chức này "Hệ thống radar của Nga đã xác định được một vụ phóng tên lửa đạn đạo ngoài khơi Địa Trung Hải vào lúc 12:31 giờ Moscow ( tức khoảng 08:31 giờ GMT)"

Đường đạn của tên lửa xuất hiện từ khu vực giữa Địa Trung Hải, sau đó hướng về bờ biển phía Đông.

Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo này sau đó đã rơi xuống khu vực cách thủ đô Tel Aviv của Israel khoảng 300 km về phía Bắc.

Bình Nguyên