Rằm tháng Giêng: Người Hà Nội chen chúc nhau đi lễ cầu an

06/02/2012 13:15
Giàng A Cối
(GDVN) - Chiều tối ngày 5/2 (14/1 âm lịch), hàng nghìn người đổ dồn về chùa Phúc Khánh (Hà Nội) để dự lễ cầu an. Rác ngập sân chùa và ngoài đường  Tây Sơn.
Tuy mới là đầu giờ chiều nhưng đã có hàng nghìn người đổ dồn về chật kín sân chùa Phúc Khánh để chọn chỗ ngồi tham dự lễ cầu an.
Tuy mới là đầu giờ chiều nhưng đã có hàng nghìn người đổ dồn về chật kín sân chùa Phúc Khánh để chọn chỗ ngồi tham dự lễ cầu an.
Tất cả những nơi vững chắc đều được chọn làm chỗ ngồi. Nhiều người thuê ghế ở ngoài cổng chùa. Một số người ở gần thì mang ghế của nhà ra để ngồi hoặc xí chỗ từ trước.
Tất cả những nơi vững chắc đều được chọn làm chỗ ngồi. Nhiều người thuê ghế ở ngoài cổng chùa. Một số người ở gần thì mang ghế của nhà ra để ngồi hoặc xí chỗ từ trước.
Thùng rác cũng được chọn làm chỗ ngồi khấn phật.
Thùng rác cũng được chọn làm chỗ ngồi khấn phật.
Không thể chen chân vào gần nên một số người phải đứng ở ngoài để khấn.
Không thể chen chân vào gần nên một số người phải đứng ở ngoài để khấn.
Hoặc nhờ người chuyển lễ vào
Hoặc nhờ người chuyển lễ vào
Một số người dân ở khu tập thể Vĩnh Hồ không chen vào được nên đã cùng nhau ngồi trên mái nhà của khu tập thể để khấn vọng sang.
Một số người dân ở khu tập thể Vĩnh Hồ không chen vào được nên đã cùng nhau ngồi trên mái nhà của khu tập thể để khấn vọng sang.
Ngoài đường Tây Sơn, hàng nghìn người chen chúc để khấn phật cầu an.
Ngoài đường Tây Sơn, hàng nghìn người chen chúc để khấn phật cầu an.
Cả trên cầu và dưới đường đều chật kín người khiến đoạn đường ngày tắc nghẽn dài.
Cả trên cầu và dưới đường đều chật kín người khiến đoạn đường ngày tắc nghẽn dài.
Bất kể già, trẻ, gái, trai đều chắp tay khấn phật.
Bất kể già, trẻ, gái, trai đều chắp tay khấn phật.
Ngay cả dải phân cách đường cũng được chọn làm nơi khấn phật.
Ngay cả dải phân cách đường cũng được chọn làm nơi khấn phật.
Những tờ báo được sử dụng trong lúc chờ đợi,
Những tờ báo được sử dụng trong lúc chờ đợi,
cả túi bóng, vỏ hộp giấy,…được sử dụng để kê làm chỗ ngồi,
cả túi bóng, vỏ hộp giấy,…được sử dụng để kê làm chỗ ngồi,
bị dẫm nát và bỏ lại ở ngay chỗ ngồi của mình vừa thành tâm khấn phật để cầu an.
bị dẫm nát và bỏ lại ở ngay chỗ ngồi của mình vừa thành tâm khấn phật để cầu an.
Trước cửa ra vào đầy rác.
Trước cửa ra vào đầy rác.
Ngập rác trên phố Tây Sơn
Ngập rác trên phố Tây Sơn
Giàng A Cối