Rơi máy bay Lào: Tìm thấy 10 thi thể nạn nhân, cách hiện trường 20 km

18/10/2013 07:06
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thi thể của 10 trong số 49 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại nam Lào hôm 16.10 đã được tìm thấy.
Xác máy bay, hành lí của nạn nhân rơi vãi trên nền đất, nơi máy bay va chạm trước khi lao xuống sông.
Xác máy bay, hành lí của nạn nhân rơi vãi trên nền đất, nơi máy bay va chạm trước khi lao xuống sông.

Theo Bangkok Post, hiện vẫn chưa thể nhận dạng được các nạn nhân, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra rất khó khăn. Một số thi thể được tìm thấy ở hạ lưu sông, cách hiện trường tới 20 km.
Nước láng giềng Thái Lan đã gửi một đội thợ lặn cứu hộ tới hiện trường hỗ trợ Lào, nhưng vẫn không thể thực hiện được nhiệm vụ do nước sông chảy rất xiết, nhiều nguy hiểm.

Mười tàu thuyền các loại được huy động tuần tra tìm kiếm các nạn nhân.
Mười tàu thuyền các loại được huy động tuần tra tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện toàn bộ chiếc máy bay gặp nạn đã chìm trong nước, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác của nó để tiến hành trục vớt, đưa các thi thể còn mắc kẹt trong máy bay ra ngoài. 
Hãng hàng không Lao Airlines xác nhận không có ai sống sót trong vụ tai nạn. Danh sách các nạn nhân, gồm 28 người nước ngoài, đã được công bố hôm 16.10. 
Lao Airlines tuyên bố nguyên nhân dẫn tới sự cố là do thời tiết xấu. Phi công được xác định là một người Thái Lan, đã có 30 năm kinh nghiệm.
Nguyễn Hường