Rực rỡ chợ hoa nổi miền Tây

02/02/2012 20:15
Theo Vnexpress
Chợ nổi là đặc thù văn hóa của đồng bằng Cửu Long, hàng trăm ghe xuồng trôi bềnh bồng trên nước tạo thành khu chợ sầm uất chẳng khác nào chợ trên bờ. Tết đến xuân về, khắp chợ nổi rực rỡ sắc hoa đủ màu, kéo dài đến rằm tháng Giêng.
Toàn cảnh chợ hoa trên sông Cái Răng, Cần Thơ.
Toàn cảnh chợ hoa trên sông Cái Răng, Cần Thơ.
Chợ hoa nhìn từ trên cao.
Chợ hoa nhìn từ trên cao.
Cậu bé này đang ngồi chờ khách mua hoa.
Cậu bé này đang ngồi chờ khách mua hoa.
Mua bán nhộn nhịp. Nếu trên bờ khách đi xe máy, đi bộ, thì dưới sông khách dùng ghe xuồng để đến nơi mua bán.
Mua bán nhộn nhịp. Nếu trên bờ khách đi xe máy, đi bộ, thì dưới sông khách dùng ghe xuồng để đến nơi mua bán.
Đủ loại hoa trên ghe, từ cúc, vạn thọ...
Đủ loại hoa trên ghe, từ cúc, vạn thọ...

Đến mai vàng, quất...
Đến mai vàng, quất...
Và những nụ cười rạng rỡ...
Và những nụ cười rạng rỡ...


Từ khắp nơi hoa được đưa về bằng ghe, hội tụ với nhau thành chợ nổi - nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Các chợ hoa nổi tiếng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long như chợ Cái Răng (Cần Thơ), chợ Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ Châu Đốc (An Giang)…
Từ khắp nơi hoa được đưa về bằng ghe, hội tụ với nhau thành chợ nổi - nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây. Các chợ hoa nổi tiếng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long như chợ Cái Răng (Cần Thơ), chợ Ngã Bảy (Hậu Giang), chợ Châu Đốc (An Giang)…
Theo Vnexpress