Rusnews: Nga sẽ điều 30 máy bay quân sự tuần tra biển Nhật Bản

25/09/2014 09:55
Việt Dũng (nguồn Rusnews, Tân Hoa xã)
(GDVN) - Quân đội Nga sẽ điều hơn 30 máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và máy bay trực thăng tuần tra trên không ở biển Nhật Bản và Okhotsk.
Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)

Trang mạng rusnews ngày 24 tháng 9 đưa tin, Cục quản lý thông tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 30 máy bay và trực thăng của lực lượng hàng không triển khai ở khu vực biên cương Zabaykalye/Transbaikal sẽ tiến hành tuần tra bầu trời khu vực biển Nhật Bản và biển Okhotsk trong khuôn khổ giai đoạn kết thúc diễn tập "Đông Phương-2014".

Tin tức cho biết: "Phi công sẽ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tác chiến bảo vệ và tuần tra bầu trời biển Nhật Bản và biển Okhotsk".

Sẽ có trên 30 máy bay chiến đấu Su-30SM, máy bay cường kích Su-25, máy bay trực thăng Mi-24 và Mi-8AMTSh tiến hành tuần tra.

Diễn tập Bộ tư lệnh chiến lược "Đông Phương-2014" được tổ chức ở Quân khu miền Đông từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 (Viễn Đông và đông Siberia).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết, cuộc diễn tập điều động tổng cộng trên 155.000 binh sĩ, khoảng 8.000 vũ khí trang bị, bao gồm hơn 4.000 xe tác chiến bọc thép, 632 máy bay và trực thăng cùng 84 tàu chiến.

Trước đó, về cuộc diễn tập này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tổng cộng sẽ có khoảng 100.000 binh sĩ, 1.500 xe tăng, 120 máy bay, 5.000 vũ khí, trang bị quân sự và trang bị đặc chủng vùng với 70 tàu chiến tham diễn".

Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)

Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết: "Do cung cấp vũ khí và trang bị kỹ thuật hiện đại cho quân đội, khả năng hỏa lực, tấn công và cơ động của tập đoàn quân và quân đội đều được tăng cường.

Các thiết bị thông tin và tự động hóa mới đã bảo đảm tính ổn định và tính kịp thời về chỉ huy giữa các quân chủng của quân đội". Nhưng, theo ông, hệ thống bảo đảm hành động của quân đội ở khu vực xa xôi cần hoàn thiện, hạ tầng cơ sở quân sự cần tiếp tục phát triển.

Ông chỉ ra, huấn luyện chiến đấu và kiểm tra đột kích tập trung thúc đẩy nâng cao trình độ chuẩn bị cơ quan chỉ huy quân sự và khả năng phối hợp của quân đội và tập đoàn quân.

Cuộc diễn tập "Tây Phương" có quy mô tương tự được tổ chức liên hợp với Belarus từ ngày 20 - 26 tháng 9. "Đông Phương-2014" là sự tiếp diễn hợp lý của những cuộc diễn tập này. Cuộc diễn tập này được tổ chức ở 14 thao trường của Quân khu miền Đông Nga.

Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)
Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga (nguồn báo Nhân Dân, TQ)

Ngoài ra, Tân Hoa xã dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Gerasimov ngay 23 tháng 9 cho biết, 2 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey sẽ triển khai ở căn cứ tàu ngầm ở vịnh Avacha của Hạm đội Thái Bình Dương, Nga.

Tàu ngầm Borey trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava, thuộc tàu ngầm tên lửa đạn đạo thế hệ thứ tư Nga. Căn cứ vào kế hoạch trang bị của Hải quân Nga, trước năm 2020 Hải quân Nga sẽ trang bị 8 tàu ngầm hạt nhân lớp này.

Hải quân Nga đã có 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Borey, lần lượt là Yuri Dolgoruky và Alexander Nevsky. Chiếc thứ ba Vladimir Monomakh trước đây không lâu đã chạy thử thành công ở Biển Trắng, trước cuối năm sẽ gia nhập Hải quân Nga. Chiếc thứ tư và thứ năm đang chế tạo.

Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga
Diễn tập "Đông Phương-2014" Nga
Việt Dũng (nguồn Rusnews, Tân Hoa xã)