S-300 không thể giúp Iran tránh được một cuộc tấn công từ Mỹ

15/05/2015 08:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Hệ thống phòng không S-300 Nga bán cho Iran sẽ không thể giúp nước này chống lại một cuộc tấn công tiềm năng của Mỹ.

Nga trong tháng 4 đã dỡ bỏ lệnh cấm bán hệ thống S-300 cho Iran. Trước đó, trong năm 2007, Nga và Iran đã ký kết hợp đồng bán cho Tehran 5 hệ thống S-300PMU-1.

Tuy nhiên, hợp đồng cung cấp này đã bị gián đoạn do các biện pháp trừng phạt quốc gia Hồi giáo này của Liên Hợp Quốc.

Hệ thống phòng không S-300.
Hệ thống phòng không S-300.

"S-300 là một hệ thống tên lửa phòng không rất hiệu quả. Tuy nhiên, nó không làm suy yếu khả năng quân sự của Mỹ để làm những gì cần thiết, nếu Iran phá vỡ thỏa thuận, phát triển vũ khí hạt nhân", tờ Sputnik dẫn lời Phó trợ lý của Tổng thống Mỹ Colin Kahl hôm 14/5 đưa tin cho biết.

Đồng thời ông Kahl nhấn mạnh, Mỹ và Israel đều không mong muốn có sự hiện diện của một hệ thống phòng không hiệu quả ở Iran. "Nhưng nếu có, chúng ta phải tìm cách thích ứng", ông nói.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng tuyên bố rằng việc Nga cung cấp cho Iran S-300 không phải là trở ngại đối với Washington./.

Nguyễn Hường