Sacombank thua lỗ nặng từ kinh doanh chứng khoán?

04/11/2012 07:05
Viết Cường
(GDVN) - Trước ngày ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Sacombank từ chức, Ngân hàng này công bố lỗ hơn 100 tỉ đồng trong lĩnh vực đầu tư vào chứng khoán.

Ngày 2/11, ông Đặng Văn Thành - người sáng lập ra Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thôi giữ chức Chủ tịch, theo nghị quyết của Hội đồng quản trị nhà băng này. Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã bầu ông Phạm Hữu Phú, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Đặng Văn Thành.
Ngày 2/11, ông Đặng Văn Thành thôi giữ chức Chủ tịch ngân hàng Sacombank
Ngày 2/11, ông Đặng Văn Thành thôi giữ chức Chủ tịch ngân hàng Sacombank 

Nhìn lại kết quả kinh doanh của Sacombank từ những năm 2005 đến nay - thời kỳ Đặng Văn Thành còn "cầm cương", có thể thấy ngân hàng này hoạt động tương đối ổn định với các chỉ tiêu tăng dần đều. Năm 2005, vốn tự có đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng 11 lần so với năm 2000, mạng lưới giao dịch hiện diện tại 31/64 tỉnh thành trên cả nước, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 67%/năm, thị giá cổ phiếu được thị trường chấp thuận cao hơn 5 lần so với mệnh giá.

Năm 2006, theo báo cáo của ngân hàng này, tăng trưởng bình quân là 50-70% so với 2005. Đây cũng là ngân hàng duy nhất đạt 2/8 kỷ lục từ ngày thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, có vốn điều lệ cao, mạng lưới hoạt động rộng nhất tại Việt Nam.

Cho đến trước 2008, Sacombank vẫn có mức tăng trưởng khá. Chỉ đến quý II/2008, nhà băng này bắt đầu điều chỉnh một số chỉ tiêu như lợi nhuận. Lý giải sự kiện này, ông Đặng Văn Thành cho hay đây chỉ là động thái nhằm thích nghi với chính sách tiền tệ thắt chặt.

Năm 2009, cổ phiếu của nhà băng này được bình chọn là 1 trong 19 cổ phiếu vàng. Tại báo cáo thường niên 2011 của Sacombank, ông Đặng Văn Thành chia sẻ những lời tâm huyết và gửi lời cảm ơn tới cổ đông, nhà đầu tư, đội ngũ nhân viên... để làm nên Sacombank từ 3 tỷ vốn điều lệ lên hơn 10.000 tỷ, từ 100 cán bộ nhân viên lên gần 10.000 người. Số liệu cuối cùng tính đến 31/10 khi ông Đặng Văn Thành còn làm Chủ tịch HĐQT, Sacombank có tổng tài sản tăng 7%, tăng tín dụng 9,1% so với cuối 2011, tiền gửi khách hàng tăng 17%, song chưa thấy ngân hàng này công bố lợi nhuận.

Việc ông Thành đột ngột xin từ chức mới đây dấy lên nhiều hoài nghi, nhiều người nghi vấn phải chăng ông Thành đã "tiên liệu" trước sự khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng nên tìm đường rút lui, chuyển sang lĩnh vực khác an toàn hơn?

Trước ngày ông Đặng Văn Thành từ chức, theo công bố, ở khoản mục kinh doanh chứng khoán, nhà băng này lỗ 105,6 tỉ đồng vào quý III/2012. Trong khi đó cùng kỳ năm ngoái, con số này lãi 7,2 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng kinh doanh chứng khoán, Sacombank tiếp tục lỗ 20 tỉ đồng, giảm 3 lần so với mức lỗ 60,5 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Trước ngày ông Thành từ chức, Ngân hàng Sacombank công bố lỗ trên 100 tỉ đồng vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán
Trước ngày ông Thành từ chức, Ngân hàng Sacombank công bố lỗ trên 100 tỉ đồng vào lĩnh vực đầu tư chứng khoán

Bên cạnh đó, mảng mua bán chứng khoán đầu tư cũng làm Sacombank bị âm 91,7 tỉ đồng trong quý III/2012. Cùng kỳ năm ngoái, khoản mục này cũng lỗ 1,4 tỉ đồng. Lỗ lũy kế 9 tháng về mua bán chứng khoán đầu tư tại Sacombank tăng lên âm 131,8 tỉ đồng, cao gấp 57,3 lần so với 9 tháng đầu năm 2011.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
 
Viết Cường