Sao Mai nhường giờ phát sóng cho Đồ Rê Mí

13/07/2011 00:04
(GDVN) - Thay vì phát sóng trực tiếp lúc 20h các ngày chủ nhật trên kênh VTV3 giống nhiều năm trước, 3 đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2011...

(GDVN) - Thay vì phát sóng trực tiếp lúc 20h các ngày Chủ nhật trên kênh VTV3 như nhiều năm trước, 3 đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2011 sẽ lùi xuống 9h tối, “nhường” giờ đẹp cho chương trình thiếu nhi Đồ Rê Mí.

Các đêm thi lùi giờ phát sóng gồm: Đêm chung kết toàn quốc lần 1 ngày 14/8 dành cho 9 thí sinh theo phong cách thính phòng; chung kết toàn quốc lần 2 ngày 21/8 dành cho 9 thí sinh theo phong cách dân gian; chung kết toàn quốc lần 3 dành cho 9 thí sinh theo phong cách nhạc nhẹ. Tuy nhiên, đêm chung kết xếp hạng và trao giải vẫn được truyền hình trực tiếp vào 20h tối ngày 4/9, với sự tham gia của 9 thí sinh xuất sắc nhất đại điện cho 3 phong cách âm nhạc.

Bà Lê Huyền Thanh (giữa) công bố thành phần BGK chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2011.
Bà Lê Huyền Thanh (giữa) công bố thành phần BGK chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2011. Ảnh: Văn Trinh.

Giải thích việc lùi giờ phát sóng 3 đêm chung kết, bà Lê Thị Huyền Thanh - Phó Trưởng ban tổ chức cho biết: “Đây là lần đầu tiên cuộc thi Sao Mai  tổ chức vào mùa hè, bởi BTC không muốn làm ảnh hưởng tới học tập của phần lớn thí sinh là học sinh, sinh viên. Lý do 3 đêm chung kết toàn quốc lui giờ phát sóng trực tiếp vì phải nhường sóng cho chương trình thiếu nhi Đồ Rê Mí. Với thời tiết mùa hè, chương trình Sao Mai phát sóng lúc 9h tối không quá muộn, không làm ảnh hưởng đến việc theo dõi của khán giả truyền hình. Tuy nhiên, cũng do phát lệch thời gian các năm trước nên BTC quyết định cắt bớt phần bình luận khách mời trước phần trình diễn của thí sinh”.

Theo thông tin BTC đưa ra, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 45 tỉnh thành tổ chức thi tuyển vòng sơ loại thí sinh giải Sao Mai (do Đài PT - TH tỉnh thực hiện). Thống kê của BTC cho thấy, có hơn 4.000 thí sinh tham gia vòng sơ loại này. Tiếp đến, vòng thi chung kết khu vực được tổ chức từ ngày 10 đến 31/7 tại 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tại vòng thi này, BTC mỗi khu vực chọn ra 18 thí sinh thi đêm chung kết khu vực. Trong mỗi đêm chung kết khu vực, 3 thí sinh đạt số điểm cao nhất đại diện ba phong cách âm nhạc khu vực đó sẽ được công bố vào thẳng vòng Chung kết toàn quốc. Điểm số các thí sinh còn lại mỗi khu vực được hòa lẫn với cả ba khu vực, với ba phong cách âm nhạc. Sau đó, mỗi phong cách âm nhạc, BTC tiếp tục lựa chọn các thí sinh từ điểm cao xuống thấp, đến khi đủ thí sinh. Việc công bố các thí sinh còn lại được thông báo vào đêm chung kết khu vực phía Nam, ngày 31/7.

Vòng chung kết toàn quốc diễn ra từ ngày 7/8 đến 4/9, tổ chức tại Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. Sẽ có 27 thí sinh đại diện cho ba phong cách biểu diễn âm nhạc (nhạc nhẹ, thính phòng, dân gian) lựa chọn từ ba khu vực Bắc - Trung - Nam tham gia. Tại đêm chung kết xếp hạng và trao giải, mỗi thí sinh biểu diễn một ca khúc tự chọn và một ca khúc bắt buộc.

Tại buổi họp báo, bà Lê Thị Huyền Thanh chính thức công bố thành phần BGK chấm các đêm chung kết khu vực. Đó là nhạc sĩ Hữu Trịnh, NSƯT Phan Thu Lan, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Huyền Thanh và ca sĩ Tùng Dương. Đêm chung kết toàn quốc và trao giải thì thành phần BGK là các chuyên gia âm nhạc, trong từng thể loại: nhạc nhẹ, nhạc dân gian, nhạc thính phòng.

Về giải thưởng cuộc thi Sao Mai 2011, ngoài cơ cấu chính như các kỳ thi trước sẽ bổ sung Giải thưởng do khán giả bình chọn, Giải thưởng cho thí sinh hát hay nhất về Huế (do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất với BTC). Ngoài ra, các thí sinh đoạt giải cao nhất được xét đặc cách vào các trường đào tạo hoặc các nhà hát như Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Nhà hát nhạc nhẹ TW, Đài tiếng nói Việt Nam...

Văn Trinh