Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Say rượu, cầm dao ra đường cuồng sát người vô cớ

10/12/2012 07:36
Xuân Hoà
(GDVN) - Tìm chém đứa cháu không thành, Vệ vung dao chém làm chết và bị thương 2 người dân khác.
Chiều ngày 9/ 12 thông tin từ Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vệ (SN 1977, trú tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “giết người”.

Tên ma men sát nhân Lương Văn Vệ tại cơ quan điều tra
Tên ma men sát nhân Lương Văn Vệ tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra, trước đó vào sáng 4/ 12 Vệ nảy sinh mâu thuẫn với một người cháu. Sau khi đã ngà ngà say rượu, đối tượng này cầm con dao đi rừng truy đuổi nạn nhân.

Không tìm thấy cháu, Vệ có hiện tượng bị mất kiểm soát hành vi, dùng dao chém nhiều người vô cớ.
 
Vừa ra đến cổng, Vệ gặp ông Lang Vi Việt (trú cùng xóm) đang đứng bên đường. Vệ vung dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông Việt không kịp trở tay. Sau khi thấy ông Việt đã gục xuống chết tại chỗ, Vệ bỏ đi tìm nạn nhân mới.

Ít phút sau, Vệ gặp anh Nguyễn Văn Cương (trú tại thôn Lam Trà, Bồng Khê, Con Cuông). Đối tượng này tiếp tục dùng dao đâm vào người anh Cương khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Anh Cương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phát hiện hành vi nguy hiểm của Vệ, người dân và cơ quan chức năng địa phương đã vây bắt đối tượng, bàn giao cho cơ quan công an.
Xuân Hoà