Sĩ tử đi thi: "Món mồi béo bở” cho xe ôm, xe khách chặt chém

03/07/2013 14:21
Yến Yến
(GDVN) -Từ ngày 30- 2/7/2013, tại bến xe khách Mỹ Đình, các trạm xe bus xung quanh khu vực Đại Học Công Nghiệp Hà nội… nơi các sĩ tử đổ bộ về đông nhât nhì của thủ đô để chuẩn bị cho kỳ thi Đại Học. Số lượng người tăng đột biến dẫn đến nhiều hệ lụy kéo theo như: nạn chặt chém xe ôm, xe khách, các chủ nhà trọ mọc lên như nấm.. Tình trạng lộn xộn, chèo kéo khách từ các tỉnh lẻ, phần đông là các sĩ tử lên dự kỳ thi. Đây chính là món mồi “ béo bở” trước mỗi kỳ thi tuyển sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên báo GDVN. Mặc dù thực trạng bến xe Mỹ Đình đã có sự thay đổi theo hướng tích cực hơn so với trước đây sau khi có sự can thiệp mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, tuy nhiên, tình trạng lộn xộn, chèo kéo khách lại tăng đột biến..

Tại trước cửa bến xe Mỹ Đình, ngay sát đường Phạm Hùng, không ít taxi, xe ôm ngang nhiên tận dụng làm bến đỗ để chèo kéo bắt khách, gây nên sự lộn xộn ngay từ cửa vào bến xe, rất mất mỹ quan đồng thời khiến nhiều hành khách bức xúc, số lượng lái xe ôm, “cò nhà xe” đứng chật kín, nhiều khi còn đông hơn số lượng hành khách có mặt tại khu vực này. Chỉ cần đi từ khu vực trong bến ra, sẽ có hàng chục xe ôm bủa vây, nài nỉ, thậm chí lôi kéo, gạ gẫm khách. Ở bên trong khu vực chờ khách, đội quân “cò mồi” các nhà xe cũng giở đủ mọi chiêu trò để dụ khách. 

“Dù có giảm tải bằng cách điều chuyển hướng tuyến thì tình trạng lộn xộn này vẫn không được giải quyết. Ví như các xe ôm, dịch vụ bán hàng rong ở bến Mỹ Đình quá đông, lại thường hay chèo kéo khách, tình trạng kẹp 3, 4 người vẫn hiên ngang bon bon phơi đầu trần trên một chiếc xe gây nên sự xáo trộn và làm phiền đến hành khách. 

Bến xe Mỹ Đình “ đến hẹn lại lên” thực trạng tranh giành khách, xe dù vào các bãi đất trống phía sau. Vậy nhưng, không ít những “ cò mồi” đang xâm nhập tại các bên xe bus… chèo kéo khách, khiến khu vực bến xe bus đã đông nay còn chật chội hơn.

Hàng năm, cứ đến mùa tuyển sinh số lượng người kéo về với số lượng lớn, nếu ban quản lý làm chặt thì tình trạng trên sẽ chắc chắn được giảm thiểu, nhưng ban quản lý họ có làm đâu, cứ làm ngơ để thực trạng ấy tồn tại không hiểu họ nghĩ gì và làm gì nữa”, cô Hải, bức xúc.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi lại trong mấy ngày qua:

Số lượng người đang ùn ùn đổ về bến xe Mỹ Đình,… đang trở thành “ món mồi” béo bở cho xe ôm, xe khách.
Số lượng người đang ùn ùn đổ về bến xe Mỹ Đình,… đang trở thành “ món mồi” béo bở cho xe ôm, xe khách.
Kẹp 3,4 vẫn hiên ngang bon bon trên đường. Nguy hiểm hơn, là xe quá khổ quá tải lại không có mũ bảo hộ, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Kẹp 3,4 vẫn hiên ngang bon bon trên đường. Nguy hiểm hơn, là xe quá khổ quá tải lại không có mũ bảo hộ, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Mặc dù, có lực lượng chức năng can thiệp, nhưng số lượng xe ôm, taxi.. quá đông khiến cho việc điều tiết giao thông luôn trong tình trạng ứ đọng, tắc nghẽn đường đi ,lối lại..
Mặc dù, có lực lượng chức năng can thiệp, nhưng số lượng xe ôm, taxi.. quá đông khiến cho việc điều tiết giao thông luôn trong tình trạng ứ đọng, tắc nghẽn đường đi ,lối lại..
Trước mỗi tình trạng “liều mình” leo trèo qua cho nhanh đã gây nên sự nhốn nháo, lộn xộn nơi bến xe Mỹ Đình.
Trước mỗi tình trạng “liều mình” leo trèo qua cho nhanh đã gây nên sự nhốn nháo, lộn xộn nơi bến xe Mỹ Đình.
Nhiều “cò mồi” còn tranh thủ tận dụng cả dưới gầm cầu để chèo kéo khách, gây tắc nghẽn cho nhiều phương tiện qua đây.
Nhiều “cò mồi” còn tranh thủ tận dụng cả dưới gầm cầu để chèo kéo khách, gây tắc nghẽn cho nhiều phương tiện qua đây.
Tràn lan xuống làn đường, bất chấp nguy hiểm để chòe kéo khách..
Tràn lan xuống làn đường, bất chấp nguy hiểm để chòe kéo khách..

Bon chen vỉa hè dành cho làn đường đi bộ để xe ôm chiếm chỗ đóng đô.
Bon chen vỉa hè dành cho làn đường đi bộ để xe ôm chiếm chỗ đóng đô.
Làn đường dành cho người đi lại đang dần bị cắt xén, xẻ ngang, xẻ dọc.
Làn đường dành cho người đi lại đang dần bị cắt xén, xẻ ngang, xẻ dọc.
Nhiều phụ huynh và sỹ tử ngơ ngác trước tình tạng “ quá tải”
Nhiều phụ huynh và sỹ tử ngơ ngác trước tình tạng “ quá tải”
Gồng mình cùng bon chen với các sĩ tử, phụ huynh.
Gồng mình cùng bon chen với các sĩ tử, phụ huynh.
Nạn chèo kéo bủa vây lấy sĩ tử khi đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình.
Nạn chèo kéo bủa vây lấy sĩ tử khi đặt chân xuống bến xe Mỹ Đình.
Những cánh tay giơ lên như muốn chộp luôn người ở trong xe kéo ra khỏi cho nhanh.
Những cánh tay giơ lên như muốn chộp luôn người ở trong xe kéo ra khỏi cho nhanh.

Có riêng bến xe khách đỗ. Vậy nhưng, những sỹ tử kéo về đã khiến những anh chàng phụ xe kéo lê, chèo kéo khách.
Có riêng bến xe khách đỗ. Vậy nhưng, những sỹ tử kéo về đã khiến những anh chàng phụ xe kéo lê, chèo kéo khách.
Không chỉ riêng sĩ tử hay các bậc phụ huynh mà còn có cả những người bán hàng rong cũng bị kéo lê theo khách…
Không chỉ riêng sĩ tử hay các bậc phụ huynh mà còn có cả những người bán hàng rong cũng bị kéo lê theo khách…
Khi nào mới tìm được sự chấp hành nghiêm chỉnh, không còn cảnh bát nháo chèo kéo như “quân buôn” mãi như vậy.
Khi nào mới tìm được sự chấp hành nghiêm chỉnh, không còn cảnh bát nháo chèo kéo như “quân buôn” mãi như vậy.
Yến Yến