Sĩ tử và phụ huynh tránh mưa phía dưới gầm đường vành đai 3

07/07/2013 20:55
Đình Hường
(GDVN) - Chiều nay (7/7), trận mưa lớn bất chợt khiến cho rất nhiều sĩ tử và phụ huynh về Thủ đô để tham gia kỳ thi Đại học đợt 2, năm 2013 bị một phen chật vật. Đã có hàng trăm sĩ tử và phụ huynh phải trú mưa dưới gầm đường vành đai 3.
Tại bến xe Giáp Bát, đến tận sát ngày thi Đại học đợt 2, năm 2013 vẫn còn rất đông sĩ tử và phụ huynh đổ dồn về thủ đô Hà Nội. Trên tay sĩ tử, phụ huynh lúc nào cũng xách đồ đạc lỉnh kỉnh. Mệt mỏi sau chuyến đi dài, cộng với cái nắng oi nồng hòa quyện với mùi xăng xe làm cho không khí nơi đây trở lên ngột ngạt, khiến cho nhiều sĩ tử mệt nhoài ngồi thẫn thờ bên hành lang nhà xe. 

Còn tại bến xe Mỹ Đình, khoảng 4h30 cơn mưa bất chợt khiến cho sĩ tử và phụ huynh chật vật, nhiều người trú tạm ở gầm cầu đường cao tốc trên cao. Đến khi bớt mưa, các sĩ tử đã thuê xe ôm, thậm chí bắt xe taxi về nhà trọ. 

Dưới đây là một số hình ảnh: 

Đến cận kề ngày thi Đại học lần 2, nhiều sĩ tử và phụ huynh mới đổ dồn về thủ đô Hà Nội.
Đến cận kề ngày thi Đại học lần 2, nhiều sĩ tử và phụ huynh mới đổ dồn về thủ đô Hà Nội.
Cơn mưa bất chợt khiến cho nhiều sĩ tử trú mưa dưới gầm cầu đường cao tốc trên cao.
Cơn mưa bất chợt khiến cho nhiều sĩ tử trú mưa dưới gầm cầu đường cao tốc trên cao. 
Rất động người nhà sĩ tử đến đón trú mưa dưới gầm đường cao tốc trên cao.
Rất động người nhà sĩ tử đến đón trú mưa dưới gầm đường cao tốc trên cao. 
Sĩ tử này mua áo mưa để bắt xe ôm về phòng trọ.
Sĩ tử này mua áo mưa để bắt xe ôm về phòng trọ. 
Nhiều sĩ tử tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi dài, tại bến xe Giáp Bát chiều nay (7/7).
Nhiều sĩ tử tỏ ra mệt mỏi sau chuyến đi dài, tại bến xe Giáp Bát chiều nay (7/7). 
Hai mẹ con sĩ tử xem bản đồ để tìm đường về nhà người thân ở Hà Nội.
Hai mẹ con sĩ tử xem bản đồ để tìm đường về nhà người thân ở Hà Nội. 
Nhờ sự hướng dẫn của tình nguyện viên, sĩ tử xếp hàng dài đi lên xe bus về điểm thi ở Hưng Yên.
Nhờ sự hướng dẫn của tình nguyện viên, sĩ tử xếp hàng dài đi lên xe bus về điểm thi ở Hưng Yên. 
Nhờ sự tư vấn của sinh viên tình nguyện.
Nhờ sự tư vấn của sinh viên tình nguyện. 
Rất đông sĩ tử chờ người nhà đến đón.
Rất đông sĩ tử chờ người nhà đến đón. 

Đình Hường