Sinh viên mắc bệnh hiểm nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng chữa bệnh

26/02/2019 06:51
LÃ TIẾN
(GDVN) - Em Vũ Thị Xuân, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình mắc bệnh suy giáp đã được cán bộ, giáo viên, sinh viên nhà trường hỗ trợ 50 triệu đồng để chữa trị bệnh.

Em Vũ Thị Xuân (quê ở xã An Đồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) là sinh viên năm thứ 3, lớp Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Xuân mắc bệnh suy giáp, là căn bệnh nguy hiểm, em điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ đầu tháng 9/2018. Để điều trị căn bệnh này phải tốn kém nhiều kinh phí.

Nhận thấy gia đình khó khăn, tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đã quyên góp được số tiền 50 triệu đồng ủng hộ gia đình để chữa trị bệnh cho em.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trao số tiền hỗ trợ cho em Vũ Thị Xuân (thứ 2 từ phải sang). (Ảnh: Báo Thái Bình)
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình trao số tiền hỗ trợ cho em Vũ Thị Xuân (thứ 2 từ phải sang). (Ảnh: Báo Thái Bình)

Trong ngày 25/2, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức trao kinh phí hỗ trợ chữa bệnh cho sinh viên khó khăn.

Đến nay, tình hình sức khỏe của Xuân đã dần ổn định và em đã tiếp tục đi học trở lại.

Để tạo thuận lợi cho em trong học tập, nhà trường sẽ hỗ trợ miễn giảm học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019.

Đại diện gia đình em Xuân cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình cả về vật chất và tinh thần trong lúc khó khăn để em tiếp tục được học tập.

LÃ TIẾN