Sinh viên Việt tại Nga tham dự mít tinh kỉ niệm Ngày chiến thắng 9/5

05/05/2012 16:34
Dương Quốc Quân / RUDN
(GDVN) - Thiết thực chào mừng ngày chiến thắng Phát xít, tôn vinh sức mạnh dân tộc và tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trong không khí tưng bừng của những ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động, ngày 3/5/2012 chính quyền quận IUGƠ, Mátxcơva, LB Nga và trường Đại học tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỉ niệm và fectival văn hóa với chủ đề “Hành tinh Tây- Nam 2012”.
Tham dự buổi Lễ mít tinh và festival văn hóa không chỉ có sinh viên của hơn 140 quốc gia đang theo học tại trường RUDN mà còn có đại diện sinh viên các trường đại học, học sinh các trường phổ thông, nhân dân trên địa bàn quận, các quan chức chính quyền thành phố, các cựu chiến binh từng là sinh viên của trường và của quận tham gia chiến tranh thế giới thứ hai-"Chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945" cũng có mặt đầy đủ với nét mặt đầy niềm vui, niềm tự hào và những nụ cười thường trực trên môi.

Mai K Đa- Trưởng đơn vị LHS Việt Nam tại trường RUDN cho biết: “Mít tinh kỉ niệm ngày chiến thắng phát xít và festival văn hóa các dân tộc trên thế giới là một hoạt động thường niên của thành phố, quận và nhà trường nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Xôviết trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đồng thời đây còn là dịp để sinh viên các nước đang du học tại trường giao lưu, quảng bá văn hóa của nước mình đến bạn bè quốc tế và nhân dân Nga.

Với sinh viên Việt Nam, việc dự Lễ mít tinh kỉ niệm, tham gia festival văn hóa và đặt gian triển lãm còn là hoạt động mang nhiều ý nghĩa hướng đến ngày sinh nhật Bác của Đơn vị LHS Việt Nam trên quê hương Lênin”.

Chương trình có phần triển lãm ở phía dưới sân trường, khu ngồi của quan khách, các cựu chiến binh và sân khấu dành cho biểu diễn văn nghệ phía bên trên.

Mở đầu chương trình là đội kèn đồng hòa tấu những bài ca ái quốc, những bài ca đi cùng với những năm tháng chiến tranh, ca ngợi tinh thần bất khuất và anh dũng của người Nga trong cuộc chiến tranh vệ quốc, sau đó là các điệu nhảy truyền thống của Nga do các sinh viên tại trường thực hiện, sau cùng là phần trình diễn các tiết mục ca hát, nhảy múa mang đậm bản sắc văn hóa của từng quốc gia.

Một số hình ảnh của sinh viên Việt Nam tại Lễ mít tinh và festival văn hóa:


Dương Quốc Quân / RUDN