Sơ tán khẩn cấp gần 300.000 dân để tránh bão

30/07/2011 04:51
Bộ trưởng bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt báo Trung ương yêu cầu di dời toàn bộ 271.404 người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng.
Bộ trưởng bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt báo Trung ương yêu cầu di dời toàn bộ 271.404 người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 3 gồm Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trước 12 giờ trưa nay (30.7.2011).
Người dân vùng ven biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh neo chằng nhà cửa đối phó cơn bão số 3. Ảnh: Hà Anh
Người dân vùng ven biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh neo
chằng nhà cửa đối phó cơn bão số 3. Ảnh: Hà Anh
Tại cuộc họp sáng nay (30.7) của văn phòng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bộ trưởng Cao Đức Phát đã nhấn mạnh thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão này diễn biến khôn lường vì tốc độ thường xuyên thay đổi, thêm vào đó nó sẽ chịu những tác động nhất định từ cơn bão Muifi đã hình thành ngoài khơi Philippines.
Bộ trưởng chỉ đạo, tùy theo tình hình thực tế các địa phương chủ động cấm biển đối với các phương tiện hoạt động ở vịnh Bắc Bộ; tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú tránh an toàn;Kiểm tra chặt chẽ việc dự trữ vật tư, phương tiện, thiết bị và lực lượng để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.
Phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn của các địa phương chịu ảnh hưởng của bão cần xuống các khu vực để chỉ đạo trực tiếp;Triển khai phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt là việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng bão và lũ lớn gây chia cắt dài ngày.
Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực – ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ ngày 30.7 đã thông báo được 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè với 4.136 người biết vị trí và diễn biến của bão.
Theo báo cáo, hiện ngoài tàu QNg 95010 của Quảng Ngãi bị chìm và toàn bộ 11 người trên tàu đã được một tàu Philippines cứu sống còn có 2 tàu khác hư hỏng.
Vào lúc 9h sáng ngày 29.7, các chiến sĩ đồn Biên phòng 204 Quảng Trị đã cứu sống toàn bộ 9 người trên tàu QB 1312 của Quảng Bình trên đường vào tránh trú bão tại Cửa Tùng bị sóng đánh gãy đuôi tàu.
Còn một tàu khác là HP 1061 của Hải Phòng với 5 người trên tàu cũng may mắn thoát nạn khi tàu bị mất lái, đâm vào kè đá, vỡ mũi tàu.
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, khu vực này gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Đến 16 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động dữ dội. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.
Hồi 4 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
Sơ tán khẩn cấp gần 300.000 dân để tránh bão
*Bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh – Hà Tĩnh
SGTT.VN - Bộ trưởng bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, trưởng ban chỉ đạo Phòng chống lụt báo Trung ương yêu cầu di dời toàn bộ 271.404 người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 3 gồm Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trước 12 giờ trưa nay (30.7.2011).
Người dân vùng ven biển xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh neo chằng nhà cửa đối phó cơn bão số 3. Ảnh: Hà Anh
Tại cuộc họp sáng nay (30.7) của văn phòng ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, bộ trưởng Cao Đức Phát đã nhấn mạnh thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão này diễn biến khôn lường vì tốc độ thường xuyên thay đổi, thêm vào đó nó sẽ chịu những tác động nhất định từ cơn bão Muifi đã hình thành ngoài khơi Philippines.
Bộ trưởng chỉ đạo, tùy theo tình hình thực tế các địa phương chủ động cấm biển đối với các phương tiện hoạt động ở vịnh Bắc Bộ; tiếp tục hướng dẫn tàu thuyền, lồng bè vào nơi trú tránh an toàn;Kiểm tra chặt chẽ việc dự trữ vật tư, phương tiện, thiết bị và lực lượng để sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.
Phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên môn của các địa phương chịu ảnh hưởng của bão cần xuống các khu vực để chỉ đạo trực tiếp;Triển khai phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt là việc dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng bão và lũ lớn gây chia cắt dài ngày.
Theo báo cáo nhanh của Cơ quan thường trực – ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, đến 6 giờ ngày 30.7 đã thông báo được 42.215 tàu, thuyền với 198.367 lao động và 1.980 lồng bè với 4.136 người biết vị trí và diễn biến của bão.
Theo báo cáo, hiện ngoài tàu QNg 95010 của Quảng Ngãi bị chìm và toàn bộ 11 người trên tàu đã được một tàu Philippines cứu sống còn có 2 tàu khác hư hỏng.
Vào lúc 9h sáng ngày 29.7, các chiến sĩ đồn Biên phòng 204 Quảng Trị đã cứu sống toàn bộ 9 người trên tàu QB 1312 của Quảng Bình trên đường vào tránh trú bão tại Cửa Tùng bị sóng đánh gãy đuôi tàu.
Còn một tàu khác là HP 1061 của Hải Phòng với 5 người trên tàu cũng may mắn thoát nạn khi tàu bị mất lái, đâm vào kè đá, vỡ mũi tàu.
Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trưa nay bão số 3 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, khu vực này gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.
Đến 16 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Thái Bình - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động dữ dội. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy. Vùng ven biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với triều cường cao từ 3 - 5m.
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.
Hồi 4 giờ ngày 30.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.
{iarelatednews articleid='9071,9067,9057,9025,9018,9007,8968,8925,8858,8848'}
Theo PV/SGTT
alt