Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong quân đội

20/11/2012 07:41
Theo QĐND
(GDVN) - Chiều ngày 19-11, Học viện Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt thân mật nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Đến nay, 100% giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và nghiên cứu khoa học đang công tác tại Học viện có trình độ đại học và sau đại học, trong đó có hơn 70% giảng viên có trình độ sau đại học; gần 90 đồng chí được công nhận chức danh Giáo sư và Phó giáo sư; hơn 20 đồng chí được phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo nhân dân” và “Nhà giáo ưu tú”… Tại buổi gặp mặt, Ban Giám đốc Học viện đã tặng hoa, chúc mừng các đồng chí là Giáo sư, Nhà giáo nhân dân và các khoa, phòng nghiên cứu của Học viện.

Ảnh minh hoạ (QĐND)
Ảnh minh hoạ (QĐND)

* Ngày 19-11, Trường Đại học Nguyễn Huệ tổ chức gặp mặt đại biểu các thế hệ giảng viên đã và đang công tác tại nhà trường để ôn lại truyền thống cao quý của Nhà giáo Việt Nam; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường đã khen thưởng 156 giảng viên dạy giỏi các cấp năm học 2011- 2012.

* Chiều 19-11, Trường Sĩ quan Đặc công tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của trường nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nhân dịp này, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Đặc công đã trao bằng chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường năm học 2011-2012 cho 13 giảng viên. (ĐÌNH XUÂN)

* Ngày 19-11, Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Những năm qua, nhà trường chủ động tạo điều kiện thuận lợi cho các giảng viên tự học nâng cao trình độ; cử giáo viên đi đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội. Phong trào nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy được các giảng viên của nhà trường thực hiện có kết quả tốt, nhiều đề tài, sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

* Trường Đại học Trần Đại Nghĩa cũng đã tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhân dịp này, nhà trường đã tổ chức 5 buổi giao lưu “Tri ân người thầy” và bảo vệ thành công 1 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đạt loại A, 3 đề tài cấp trường đạt xuất sắc và trao danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” năm 2012 cho 14 đồng chí có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

* Trường Quân sự Quân đoàn 4 đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11). Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo nhà trường đã biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong công tác dạy học; đồng thời, sơ kết phong trào thi đua “Những bông hoa dâng thầy, cô giáo” gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2012.



Theo QĐND