Sơn màu, số hiệu của 12 chiếc Su-35 được Nga mới bố trí ở Viễn Đông

16/02/2014 06:47
Việt Dũng
(GDVN) - Được biết, máy bay tiêm kích Su-35S chế tạo năm 2013 triển khai ở căn cứ Dzemgi sử dụng phương án bôi sơn 2 màu.
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga

Vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, căn cứ vào chương trình trang bị vũ khí năm 2013, trung đoàn lực lượng hàng không tiêm kích 23 thuộc sư đoàn lực lượng hàng không ghép 303, Bộ Tư lệnh Phòng không 3, Không quân Nga ở sân bay Dzemgi, khu vực lân cận Komsomolsk-on-Amur, Primorsky Vladivostok đã tiếp nhận 12 máy bay tiêm kích Su-35S phiên bản sản xuất hàng loạt do nhà máy máy bay Gagarin ở Komsomolsk-on-Amur, thuộc Công ty Sukhoi sản xuất.

Lô máy bay chiến đấu này cũng trở thành lô máy bay tiêm kích Su-35S đầu tiên trang bị cho lực lượng tác chiến phòng không Quân đội Nga.

Được biết, lô máy bay chiến đấu này được chế tạo theo hợp đồng mua 48 máy bay tiêm kích Su-35S mà Bộ Quốc phòng Nga ký kết vào tháng 8 năm 2009.

Theo quy định của hợp đồng này, lô 2 chiếc đầu tiên (số thứ tự là 01-01, 01-02, thân máy bay có chữ màu đỏ là 01, 02) được nhà máy ở Komsomolsk-on-Amur chế tạo xong vào cuối năm 2011, sau đó bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga; lô 2 chiếc thứ hai (số thứ tự là 01-03, 01-04, thân máy bay đánh số là 03, 04) bàn giao vào đầu năm 2012, 6 chiếc khác (đánh số trên thân máy bay là 06, 07, 08, 09, 11, 12) bàn giao vào ngày 28 tháng 12 năm 2012.

10 máy bay tiêm kích Su-35S nói trên hiện đều tiến hành thử nghiệm liên hợp quốc gia ở Trung tâm thử nghiệm bay quốc gia, thành phố Akhtubinsk, trong đó 5 chiếc chủ yếu tiến hành kiểm tra bay ở Zhukovski, dự kiến thử nghiệm liên hợp quốc gia Su-35S đến năm 2015 mới có thể kết thúc.

Máy bay chiến đấu Su-35S Nga
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga

Từ tháng 12 năm 2012 trở đi, cho đến cuối năm 2013, công tác bàn giao máy bay tiêm kích Su-35S cho Không quân Nga đã chậm 1 năm, đã gián tiếp xác nhận thông tin - loại máy bay này đã phát hiện một số vấn đề trong quá trình thử nghiệm liên hợp quốc gia.

Nhưng, nhìn vào tình hình hiện nay, vấn đề tồn tại của Su-35S đã được giải quyết, 12 máy bay tiêm kích Su-35S chế tạo xong năm 2013 bắt đầu bàn giao cho căn cứ Dzemgi, từ đó làm cho tổng số máy bay chiến đấu Su-35S chế tạo theo hợp đồng mua năm 2009 của Quân đội Nga đã tăng đến 22 chiếc.

Căn cứ vào kế hoạch, trung đoàn lực lượng hàng không tiêm kích 22 triển khai ở sân bay Dzemgi tổng cộng cần trang bị 24 chiếc Su-35S, hiện nay loại máy bay chiến đấu chủ lực trang bị của trung đoàn này là máy bay Su-27SM phiên bản cải tiến.

Những năm gần đây, lực lượng tác chiến Không quân Nga triển khai ở sân bay Dzemgi nhiều lần đổi tên, trong đó, từ tháng 12 năm 2011 tới ngày 1 tháng 12 năm 2013 tên là đại đội lực lượng hàng không tiêm kích 5 thuộc căn cứ lực lượng hàng không 6983, sau ngày 1 tháng 12 năm 2013 tổ chức lại, đổi tên thành sư đoàn lực lượng hàng không ghép 303.

Máy bay chiến đấu Su-35S Nga
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga

Được biết, máy bay tiêm kích Su-35S chế tạo năm 2013 triển khai ở căn cứ Dzemgi sử dụng phương án bôi sơn 2 màu, phần trên thân máy bay sơn màu xám tối, phần dưới thân máy bay sơn màu xanh lam, số hiệu màu đỏ trên thân máy bay lần lượt từ 01 đến 12, nhưng hiện nay hoàn toàn không phải tất cả máy bay đều đã sơn xong, cho dù máy bay đánh số 05, 09 nghe nói hiện đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ở căn cứ Dzemgi.

Được biết, ngày 11 và ngày 12 tháng 2 năm 2014, 2 máy bay chiến đấu Su-35S số hiệu 05, 06 sản xuất hoàn toàn mới đã bàn giao cho Không quân Nga. Sau khi bàn giao, 2 chiếc này sẽ từ Komsomolsk-on-Amur bay sang Trung tâm bay thử quốc gia 929 ở Akhtubinsk để kiểm tra bay thử. Quy trình trang bị Su-35S là: trước hết nhà máy thử nghiệm, rồi tiến hành thử nghiệm liên hợp ở Trung tâm bay thử quốc gia, sau mỗi giai đoạn thử nghiệm đều tiến hành cải tiến cho phù hợp, sau khi hoàn thành thử nghiệm quốc gia sẽ trang bị chính thức.

Điều đáng chú ý là, máy bay chiến đấu Su-35S số hiệu 07, 09, 11 và 12 sản xuất năm 2012 sau khi hoàn thành bay thử liên hợp ở Trung tâm bay thử quốc gia 929 Akhtubinsk, đã quay trở lại Komsomolsk-on-Amur, căn cứ vào ý kiến của phía quân đội, tiến hành cải tiến thích hợp. Sau khi hoàn thành cải tiến, chúng có thể chính thức đưa vào hoạt động.

Máy bay chiến đấu Su-35S Nga
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga
Việt Dũng