Sự thật về vụ ca sĩ Nhật Sơn bị nhân tình đồng tính hạ sát

16/09/2013 08:10
Ngọc Luân
(GDVN) - Ca sĩ Nhật Sơn – con trai út của nghệ sĩ cải lương vang bóng một thời Minh Cảnh, vừa qua đời trong một vụ án mạng cho chính người tình đồng tính của mình gây ra. Trong quá trình chung sống, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông và cái chết của Nhật Sơn là kết cuộc bi thảm của mối tình oan trái.

Chiều qua, ngày 15/9/2013, Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. HCM cho biết đã thụ lý hồ sơ cùng đối tượng gây án Hà Hồng Đạt (SN 1976, ngụ tỉnh Cà Mau) do Công an huyện Hóc Môn bàn giao để tiếp tục điều tra và khởi tố vụ án giết người do Đạt vừa gây ra đối với ca sĩ Nhật Sơn vào rạng sáng cùng ngày.

Bìa album "Tôi vẫn hát" của ca sĩ Nhật Sơn
Bìa album "Tôi vẫn hát" của ca sĩ Nhật Sơn

Lời khai tại cơ quan điều tra, công an huyện Hóc Môn, Hà Hồng Đạt cho biết, đã ra tay giết “nhân tình” của mình là ca sĩ Nhật Sơn vào rạng sáng ngày 14/9. Theo Đạt, sở dĩ có chuyện đáng tiếc này là do Đạt nghi ngờ ca sĩ Nhật Sơn có tình cảm với 1 người đàn ông khác, nên dẫn đến ghen tuông và nóng giận mù quáng.

Trong lúc không kìm chế được cơn ghen tức của mình, vì Nhật Sơn sau khi đi diễn về đã cự cãi với Đạt rồi đòi chia tay và quay lưng bỏ ra khỏi nhà, Đạt đuổi theo níu kéo bạn tình rồi bất ngờ dùng dao có sẵn trong nhà tấn công, đâm Nhật Sơn nhiều nhát vào ngực, bụng làm nam ca sĩ này ngã gục ngay tại chỗ.

Bìa album Vết tình của ca sĩ Nhật Sơn
Bìa album Vết tình của ca sĩ Nhật Sơn

Thấy bạn tình của mình nguy kịch, khi đó Đạt mới hốt hoảng chủ động gọi xe đưa Nhật Sơn đi bệnh viện cấp cứu, nhưng tiếc là những vết thương do Đạt gây ra quá nặng nên các bác sĩ không kịp cứu chữa. Biết Nhật Sơn không thể qua khỏi, Hà Hồng Đạt liền gọi điện báo cho thân nhân của Nhật Sơn biết tin rồi đợi đến sáng cùng ngày đến cơ quan công an đầu thú, khai báo toán bộ hành vi phạm tội.


Được biết, Hà Hồng Đạt là người đã có vợ con, nhưng khi phát hiện mình “đồng tính”, Đạt ly thân với vợ và ra sống riêng. Trong quá trình này, Đạt tình cờ quen ca sĩ Nhật Sơn qua một người bạn giới thiệu, rồi sau đó cả 2 phát triển tình cảm. Đôi tình nhân này thuê nhà số 76/4K ấp Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, cùng đồng thuận chung sống như “vợ chồng” khoảng gần 3 năm nay.

Theo người thân của ca sĩ Nhật Sơn, thời gian đầu cả hai người sống rất hạnh phúc, và chuyện làm ăn của họ cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, do nghề nghiệp của người tình thường có quan hệ rộng, Đạt cảm thấy rất khó chịu và thường xuyên ghen tuông. Cuộc sống của đôi tình nhân này thời gian gần đây thường xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi.

Nghệ sĩ Bích Hạnh – người dì thứ 3 của ca sĩ Nhật Sơn cho chúng tôi biết: “cách đây vài ngày, tôi và Sơn có đến hát trong một buổi tiệc của hai người bạn Việt kiều. Chính vì lẽ này mà Đạt ghen, nghĩ rằng Sơn có tình ý với một trong hai người đó, rồi sự việc xảy ra đáng tiếc như vậy!”

Thần đồng Cảnh Sơn một thời của làng nhạc thành phố
Thần đồng Cảnh Sơn một thời của làng nhạc thành phố

Ca sĩ Nhật Sơn có tên thật là Vũ Minh Sơn (sinh năm 1981), là con trai út của nghệ sĩ cải lương tài danh Minh Cảnh. Nhờ nghệ sĩ Duy Phương phát hiện, Nhật Sơn lên sân khấu biểu diễn năm 9 tuổi với nghệ danh thần đồng Cảnh Sơn, được ghép theo tên của cha mình. “Cách đây vài năm, khi Sơn đủ khôn lớn, cháu quyết định đổi tên thành Nhật Sơn. Cháu không muốn ghép với tên cha nữa.” – nghệ sĩ Bích Hảnh nói trong nghẹn ngào.

Nữ nghệ sĩ này chia sẻ: “Cha mẹ Sơn ly hôn từ lúc cháu còn nằm trong bụng mẹ. Chị ruột tôi là nghệ sĩ Kiều My lúc đó rất đau buồn vì anh Minh Cảnh sau khi ly hôn rất ít tới lui thăm nom. Sơn 6 tuổi thì chị tôi cũng qua đời. Sơn có được cha rước về chung sống vài năm nhưng sau đó phải về với tôi bởi không chịu được cảnh mẹ ghẻ con chồng.”

Vũ Minh Sơn có thời gian nghỉ hát vài năm, sau đó anh quay lại với nghề ca hát và là ca sĩ tự do với nghệ danh mới là Nhật Sơn. Cuộc đời nghệ thuật của ca sĩ Nhật Sơn cũng có chút danh tiếng ở thị trường ca nhạc TP. HCM, anh từng thành công với các bài hát như: Lòng mẹ, Còn thương rau đắng mọc sau hè… và đã phát hành được 2 album riêng là: Tôi vẫn hát và Vết tình. Năm 2009, Nhật Sơn có tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP. HCM, và vào đến vòng bán kết.

Chính người thân của Nhật Sơn cũng thừa nhận ca sĩ này là người đồng tính. Đặc biệt, trước khi xảy ra vụ án mạng, Nhật Sơn cũng thẳng thắn công khai chuyện giới tính, theo anh đó là để được sống thật với chính mình.

Người thân nhìn mặt Nhật Sơn lần cuối
Người thân nhìn mặt Nhật Sơn lần cuối

Sau khi khám nghiệm pháp y, cơ quan công an đã bàn giao thi thể Nhật Sơn cho gia đình an táng. Tang lễ của chàng ca sĩ vắn số này được gia đình tổ chức tại nhà của nghệ sĩ Bích Hạnh. Nghệ sĩ Minh Cảnh đã nhận được tin con trai út, hậu duệ duy nhất nối nghiệp ông, qua đời trong niềm đau xót tột cùng.

Tại tang lễ, nghệ sĩ Bích Hạnh kể lại với giọng uất nghẹn rằng tối đó Sơn mới hẹn với bà cùng đến thăm nghệ sĩ Tâm Tâm đang trong cơn nguy kịch tại bệnh viện do vừa gặp nạn trong vụ cướp trước đó 1 ngày.

Được biết, nghệ sĩ Minh Cảnh chung sống với nghệ sĩ Kiều My có 5 người con, trong đó có ca sĩ Nhật Sơn và Kiều Nhi theo nghề. Hiện ca sĩ Kiều Nhi đã chấm dứt sự nghiệp ca hát, theo chồng sang Mỹ định cư.

Đám tang của ca sĩ Nhật Sơn được tổ chức tại nhà riêng của nghệ sĩ Bích Hạnh ở số 98/20 đường Lê Lai, quận 1, TP. HCM. Vì phải đợi đủ mặt anh chị em đang định cư ở nhiều nước nên thi hài sẽ quàn tại tư gia đến 7 ngày. 


Ngọc Luân