Sức mạnh khu trục hạm hiện đại của Úc đang ở TP. Hồ Chí Minh

31/05/2016 06:19
Phạm Việt Hùng
(GDVN) - Khu trục hạm hiện đại của Hải quân Úc mang tên HMAS Anzac đã cập cảng tại TP.Hồ Chí Minh vào chiều ngày 30/5/2016.

Dự kiến chiến hạm HMAS Anzac sẽ ở thăm cho đến ngày 2/6/2016. Chiến hạm này được coi là một trong những khu trục hạm mạnh nhất của Úc, thuộc lớp Meko 200, có khả năng tác chiến trong môi trường đa hiểm họa. 

Tàu có hệ thống radar thám không tiên tiến, pháo hạm 125 ly, tên lửa đối không phóng thẳng sea sparrow, tên lửa hạm đối hạm, thủy lôi, và mang cả trực thăng đa năng chống tàu ngầm nổi tiếng SH-60. 

Cùng xem thông tin về khu trục hạm hiện đại của Úc qua infographic dưới đây:

Phạm Việt Hùng