Súng hoa cải tràn lan vùng duyên hải

20/02/2012 07:45

Súng bắn đạn hoa cải (súng hoa cải) đang là nỗi khiếp sợ của những người dân lành ở nhiều địa phương phía Bắc, đặc biệt là hai tỉnh vùng duyên hải Quảng Ninh và Hải Phòng.

Chúng tôi vào cuộc tìm hiểu và nhận ra một một sự thật rợn người: Có tiền là mua được súng ngay.

Súng hoa cải đang là nỗi ám ảnh với người dân Quảng Ninh, Hải Phòng
Súng hoa cải đang là nỗi ám ảnh với người dân Quảng Ninh, Hải Phòng

Dân than găm “hàng nóng”

Đã là dân làm than thổ phỉ gọi là có tí máu mặt, hay đứng đầu một điểm khai thác, thì đều hiểu rằng phải có một vài “con nổ” (súng) để chống lưng, có thế mới không bị toán khác đến "úp sọt". Có cầu ắt hẳn có cung, chính vì vậy để sắm được một vài khẩu súng phòng thân, đám cai than cũng chẳng tốn công tốn sức là mấy.

Anh chàng Dương năm nay mới 19 tuổi, là một tay "ong ve" tham gia bảo kê khai thác than thổ phỉ, vừa mới bỏ nghề từ đợt truy quét than thổ phỉ hồi đầu năm; nay làm lơ xe khách chuyên tuyến Cẩm Phả - Hà Nội. Dương vanh vách kể về việc nhóm của hắn mua súng như thể mua... rau. Hắn khẳng định: “Nếu có tiền thì ngay tại Quảng Ninh cần mua một bao tải súng cũng có ngay lập tức".

Theo lời Dương, nguồn hàng có 2 tuyến, một là mua những loại súng kíp do đồng bào Sán Dìu ở các huyện Tiên Yên, Ba Chẽ tự chế. Trước kia, đồng bào dùng để đi săn, nhưng kể từ ngày rừng Quảng Ninh sạch bóng thú, loại súng săn này còn tồn ở trong dân hàng nghìn khẩu, chẳng biết xiết cò vì mục đích gì nữa. Thế là, chỉ cần bỏ ra khoảng 1,5- 2 triệu đồng là người có nhu cầu sẽ sở hữu một khẩu súng tự chế còn tốt.

Súng này chỉ có 1 nòng, dễ dàng hạ được con mồi ở xa cả trăm mét và bắn được nhiều loại đạn khác nhau. Nhưng có một hạn chế của loại súng săn này là lắp đạn lâu, chỉ bắn được phát một. Lại thêm việc khẩu súng dài khoảng 1m, nên mang đi đâu cũng không tiện, khó ngụy trang, nên súng này tuy giá cả thấp nhưng không được dân làm than ưa chuộng.

Nguồn cung cấp súng thứ 2 là súng mới, có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại súng này có 2 nòng nạp một lúc 2 viên đạn, bán kính sát thương trong khoảng 30m. Nếu dính đạn ở khoảng cách này thì to khỏe như trâu cũng chết, chứ đừng nói gì đến con người.

Loại súng này chỉ dài khoảng 60cm, do vậy dễ dàng cất giấu ở ô tô, cốp xe máy, túi đựng vợt cầu lông... Dương cho hay, súng này có hạn chế là bắn xong nòng rất nóng, nếu muốn làm phát thứ 2 thì sát thủ phải đeo găng tay mới lên nòng nạp đạn được. Để sở hữu một khẩu loại này chỉ cần bỏ ra khoảng 4,5 triệu đồng, có người giao hàng đến tận nhà. Muốn mua thêm đạn bao nhiêu tuỳ thích, chỉ 80.000 đồng một viên.

Theo kết quả điều tra tại hiện trường xảy ra vụ án ở cảng than Làng Khánh (tỉnh Quảng Ninh) làm 6 người chết cách đây chưa lâu, thì những vỏ đạn thu được đã cho thấy, nhóm sát thủ đã dùng loại súng, đạn này.

Tuồn hàng về đất cảng

Giới giang hồ đều biết rằng Hải Phòng luôn là nơi xuất phát của nhiều tay anh chị có số má cũng như các chiêu vi phạm pháp luật thuộc loại nhanh, mới, lạ nhất nước. Từ các loại ma túy mới nhất, đến những vũ khí lạ và nóng nhất, bao giờ giang hồ đất cảng cũng đi đầu, có trước.

Theo một trùm giang hồ già đã giải nghệ ở đất cảng mà chúng tôi tiếp cận được, thì con đường để súng hoa cải được tuồn vào Hải Phòng vô cùng phong phú. Không phải bằng đường bộ, kiểu cò con vác vài khẩu vượt biên giới như ở Quảng Ninh, mà súng về đất cảng chủ yếu bằng tàu biển, đặc biệt là những tàu buôn xuất xứ ở Hongkong.

Cần nhớ rằng dân Hải Phòng vượt biên sang Hongkong có cả nghìn người, mà ở đó kiếm súng hoa cải đơn giản như mua rau, nên có nhiều đầu mối mua một lúc vài trăm khẩu rồi đóng thùng gửi bằng tàu thủy về đất cảng kiểu như đi buôn hàng bãi ngày xưa.

Ông trùm già đã giải nghệ bảo với tôi, ở Hải Phòng bây giờ, súng hoa cải chỉ dành cho các loại “ong ve” chíp hôi, còn các ông trùm lại có những loại súng chính xác hơn nữa.

Về đến địa phận Hải Phòng để tránh được sự kiểm soát của các cơ quan chức năng, khi tàu sắp đến phao số 0 đã có thuyền buôn nhỏ ra đón sẵn nhận những lô súng hoa cải về rồi. Chính vì vậy, súng hoa cải ở Hải Phòng lúc nào cũng “tràn ngập” và không cần giang hồ có số má mà những người “am hiểu” một chút cũng có thể mua được. Hiện giá một khẩu súng hoa cải ở Hongkong mua tự do khoảng 55USD, mang về Hải Phòng bán đến 12 triệu đồng.

Súng đạn có sẵn nên cũng dễ hiểu là ở Hải Phòng, việc dân đi chơi đêm lận khẩu súng hoa cải trong người, chỉ cần một va chạm nhỏ là mang ra xử nhau. Mới đây, vì mâu thuẫn chơi game ở đường Vũ Chí Thắng, 2 nhóm thanh niên đã vác súng ra bắn nhau; rồi vụ hàng xóm va chạm nhau ở đường Hai Bà Trưng mà các đối tượng cũng dùng súng hoa cải bắn nhau.

Chả thế mà mới đây, sau vụ Đoàn Văn Vươn dùng súng hoa cải bắn lực lượng chức năng, nhiều người đã nói đùa: Hải Phòng bây giờ không phải là thành phố hoa phượng đỏ nữa mà phải là thành phố hoa cải đỏ.

(Còn nữa)

Nhóm P.V/Dân Việt