Syria tuyên bố lần đầu bắn rơi UAV của Mỹ

18/03/2015 09:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay không người lái do thám của Mỹ thành phố phía bắc Latakia.

Lực lượng vũ trang Syria lần đầu tiên tuyên bố đã hạ được một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters trích dẫn báo cáo trên thông tấn SANA của Syria hôm 17/3 cho biết, lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay không người lái do thám của Mỹ thành phố phía bắc Latakia.

Trong tháng mười hai năm ngoái, Syria tuyên bố đã bắn hạ một máy bay do thám không người lái Skylark 1 của Israel.

Tuyên bố mới nhất về thành tựu của quân đội Syria trong cuộc chiến chống lại phương Tây xuất hiện trong bối cảnh một nhóm giám sát nội chiến ở nước này cáo buộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng khí độc giết chết 6 người ở tỉnh Idlib. Tuy nhiên, quân đội Syria đã bác bỏ cáo buộc trên.

Trước đó, chính quyền Syria đã phủ nhận cáo buộc sử dụng khí độc giết chết hàng ngàn người ở Damascus trong năm 2013. Cả phe chính phủ và phe ly khai đều đổ lỗi cho nhau về sự kiện này.

Nguyễn Hường