Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết, 4 người bị thương

07/02/2014 13:39
Xuân Hoà - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Cú tông trực diện đã làm cho ba người chết tại chỗ, bốn người còn lại bị thương nặng, đáng nói là cả 7 người trên xe đều trong một gia đình.

Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7-2, tại km 634 + 600 QL 1A thuộc địa phận thôn 8, xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng làm ba người chết, 4 người bị thương.

Thời điểm nói trên, tài xế Bùi Văn Hải (SN 1958, trú tại tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều khiển chiếc xe 7 chỗ mang BKS 73A – 004.77 theo hướng Bắc – Nam thì đối đầu với xe tải mang BKS 43C – 035.20 do Trần Đình Nhân (SN 1991, trú tại xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang lưu thông ngược chiều.

Vụ tai nạn làm chiếc xe con nát vụn khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ
Vụ tai nạn làm chiếc xe con nát vụn khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

Cú tông trực diện đã làm cho 3 người trên chiếc xe con chết ngay tại chỗ, là tài xế Bùi Văn Hải; Bùi Thị Hoa (81 tuổi, mẹ ruột tài xế), con trai Bùi Văn Hiếu( đang học lớp 6) và 4 người bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba, TP.Đồng Hới gồm: Chị Đặng Thị Hiền (SN 1969) vợ anh Hải, con gái Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1990), chú ruột Bùi Văn Diệp ( SN 1957), cháu rể Hoàng Văn Thắng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường và trích kinh phí hỗ trợ cho các nạn nhân bị chết mỗi người 2 triệu đồng, người bị thương 1 triệu đồng.

Nguyên nhận vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Xuân Hoà - Nhuận Ngọc