Tại sao "trùm" tình báo CIA Mỹ phải nghỉ hưu?

24/01/2015 14:54
Nguyễn Hường
(GDVN) - Người đứng đầu cơ quan mật vụ quốc gia Mỹ (NSC) của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) đã từ chức.

Thông tin này bắt nguồn từ Daily Beast, tờ báo dẫn nguồn tin giấu tên hôm 23/1 đưa tin cho rằng, ông Frank Archibald đã từ chức.

Trụ sở CIA.
Trụ sở CIA.

Phát ngôn viên CIA Dean Boyd sau đó đã xác nhận với Daily Beast về thông tin trên và cho biết, ông Archibald 57 tuổi đã có kế hoạch nghỉ hưu từ lâu sau một thời gian dài phục vụ trong cơ quan này.

Mặc dù thông tin về việc bổ nhiệm người đứng đầu NSC luôn được giấu kín, nhưng theo một tiết lộ trên Twitter của chính Archibald thì ông bắt đầu phụ trách NSC từ năm 2003.

Tuy nhiên, theo tờ Wall Street Journal thì lý do ông Archibald từ chức không liên quan tới thời gian mà do một loạt vụ bê bối trong cơ quan này gần đây và vẫn đang tiếp diễn như vụ Quốc hội công bố kết quả điều tra CIA tra tấn tù nhân.

Wall Street Journal cũng cho rằng các vụ bê bối này sẽ còn dẫn tới những vụ sa thải nữa trong CIA.

Thông tin chi tiết về con đường tương lai của CIA có thể được tiết lộ vào ngày 26/1 khi Giám đốc John Brennan có bài phát biểu ở New York về "chiến lược của CIA để tăng cường khả năng thu thập tình báo và an ninh quốc tế"./.

Nguyễn Hường