Tạm đình chỉ công tác 2 Cảnh sát cơ động “thúc gối” vào bụng học sinh

27/10/2017 15:18
Phương Linh
(GDVN) - Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động có hành vi thiếu kiềm chế với học sinh.

Liên quan đến 1 video clip lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua, mô tả cảnh 1 chiến sĩ Cảnh sát cơ động có hành động “thúc gối” vào bụng 1 học sinh, hôm nay (27/10), Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh (PK 20) đã lên tiếng trước hành động không đẹp này.

Theo đó, lãnh đạo PK 20 đã tiến hành tạm đình chỉ công tác 2 chiến sĩ trong video clip mà dư luận đang xôn xao.

Hiện 2 chiến sĩ này đang viết bản tường trình, và PK 20 cũng đã có báo cáo ban đầu vụ việc lên Ban Giám đốc Công an thành phố.

Theo báo cao này cho biết, đây là 2 chiến sĩ đang thực hiện chuyên đề phòng chống tội phạm, ở khu vực trung tâm quận 1 của thành phố.

Trong lúc đi tuần tra, các chiến sĩ phát hiện 1 học sinh điều khiển xe gắn máy phân khối lớn, đằng sau chở 1 bạn gái có dấu hiệu vi phạm, nên ra tín hiệu dừng xe.

Tình huống va chạm, thiếu kiểm soát giữa Cảnh sát cơ động và học sinh lớp 12 (ảnh: CTV)
Tình huống va chạm, thiếu kiểm soát giữa Cảnh sát cơ động và học sinh lớp 12 (ảnh: CTV)

Tuy nhiên, học sinh này không chấp hành yêu cầu dừng xe của lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà cho xe chạy thẳng.

Khi chạy đến khu vực đường Bến Vân Đồn (quận 4), do phía trước có lô cốt, đang chạy nhanh, nên xe của học sinh này đã bị ngã.

Cũng vừa lúc Cảnh sát cơ động truy đuổi kịp. Do thiếu kiềm chế, kiểm soát, 1 trong 2 chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã có hành động “thúc gối” vào bụng học sinh.

Toàn bộ sự việc đã được một người dân quay được, đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc trong những ngày xem được.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cũng đã đưa học sinh này đi khám ở 2 bệnh viện khác nhau, và không phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Tạm đình chỉ công tác 2 Cảnh sát cơ động “thúc gối” vào bụng học sinh ảnh 2

Lộ băng ghi âm một Cảnh sát cơ động nhận "chạy" nghĩa vụ công an

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam hôm 27/10, thầy Lê Văn Phước – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, học sinh trong video clip này đang học lớp 12 tại trường.

Hiện nhà trường đang cho mời học sinh lên làm việc, viết tường trình để làm rõ vụ việc gây xôn xao này.

Tuy nhiên, thầy Lê Văn Phước nhấn mạnh rằng: Cảnh sát cơ động sai phạm thì để nội bộ ngành Công an xử lý.

Thế nhưng, phía học sinh cũng có sai phạm là chưa có bằng lái, nhưng đi xe gắn máy phân khối lớn.

Hầu hết những em học sinh như vậy đều gửi xe bên ngoài khuôn viên của trường, chứ không được gửi trong trường.

Khi được lực lượng Công an dừng xe, học sinh này còn cho xe chạy thẳng là cái sai tiếp theo.

Vào giờ sinh hoạt trước cờ thứ 2 tuần tới, nhà trường sẽ sinh hoạt, nhắc nhở toàn thể học sinh của trường qua sự việc của học sinh này.

Phương Linh