Tận mắt xem phòng ngủ của Tổng thống ở dinh Thống Nhất

01/05/2013 07:11
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4, có rất nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan dinh Thống Nhất, nơi cách đây 38 năm là "đầu não" của chính quyền Ngụy.
Dinh Thống Nhất ngợp nắng trong ngày kỷ niệm 30/4.
Dinh Thống Nhất ngợp nắng trong ngày kỷ niệm 30/4.
Trẻ em tung tăn vui đùa trong không khí thanh bình ngày 30/4.
Trẻ em  tung tăn vui đùa trong không khí thanh bình ngày 30/4.
Đôi bạn trẻ - thế hệ không biết chiến tranh, đang ngồi tình tứ trước dinh Thống Nhất, nơi trước đây là trung tâm quyền lực của chính quyền chế độ cũ.
Đôi bạn trẻ - thế hệ không biết chiến tranh, đang ngồi tình tứ trước dinh Thống Nhất, nơi trước đây là trung tâm quyền lực của chính quyền chế độ cũ.
Ông bố trẻ thư thả bế đứa con trai nhỏ lên chiếc xe tăng T54, số hiệu 843 lịch sử. Chiếc xe này đã húc đổ cổng Phủ đầu rồng lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lũ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2, đã tiến vào húc sập cổng phụ Phủ Đầu Rồng của chính quyền ngụy quyền.
Ông bố trẻ thư thả bế đứa con trai nhỏ lên chiếc xe tăng T54, số hiệu 843 lịch sử. Chiếc xe này đã húc đổ cổng Phủ đầu rồng lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975, chiếc xe tăng thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lũ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2, đã  tiến vào húc sập cổng phụ Phủ Đầu Rồng của chính quyền ngụy quyền.
Chiếc xe tăng T59, số hiệu 390, thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 đã húc cổng chính Phủ đầu rồng, tiến vào bên trong.
Chiếc xe tăng T59, số hiệu 390, thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 đã húc cổng chính  Phủ đầu rồng, tiến vào bên trong.
Rất nhiều du khách đứng trước hai chiếc xe tăng lịch sử này để xem thông tin và chụp ảnh.
Rất nhiều du khách đứng trước hai chiếc xe tăng lịch sử này để xem thông tin và chụp ảnh.
Phòng họp nội các của chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (tầng trệt).
Phòng họp nội các của chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu (tầng trệt).
Phòng yến tiệc (tầng trệt).
Phòng yến tiệc (tầng trệt).
Bàn làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở tầng 1. Phía sau là bức tranh phong cảnh bờ biển Phan Rang, Ninh Thuận, quê hương ông Thiệu.
Bàn làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở tầng 1. Phía sau là bức tranh phong cảnh bờ biển Phan Rang, Ninh Thuận, quê hương ông Thiệu.
Bình trang trí trong phòng làm việc của Tổng thống.
Bình trang trí trong phòng làm việc của Tổng thống.
Con báo gấm trong phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Con báo gấm trong phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Một góc phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Một góc phòng làm việc của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Phòng dành cho Tổng thống tiếp khách (tầng 1).
Phòng dành cho Tổng thống tiếp khách (tầng 1).
Mặt sau của phòng tiếp khách là nơi Tổng thống tiếp khách quan trọng. Tổng thống ngồi trên chiếc ghế, phía sau có hai sừng voi to, hai bên là khách.
Mặt sau của phòng tiếp khách là nơi Tổng thống tiếp khách quan trọng. Tổng thống ngồi trên chiếc ghế, phía sau có hai sừng voi to, hai bên là khách.
Thảm trang trí ở tầng 1 dinh Thống Nhất.
Thảm trang trí ở tầng 1 dinh Thống Nhất.
Phòng tiếp khách của Phó Tổng thống.
Phòng tiếp khách của Phó Tổng thống.
Phòng trình quốc thư.
Phòng trình quốc thư.
Trên tầng 2 dinh Thống Nhất là nơi dành riêng cho gia đình Tổng thống sinh hoạt. Tầng đặc biệt này có không gian thoáng đãng, rất ần gũi thiên nhiên.
Trên tầng 2 dinh Thống Nhất là nơi dành riêng cho gia đình Tổng thống sinh hoạt. Tầng đặc biệt này có không gian thoáng đãng, rất ần gũi thiên nhiên.
Phòng ngủ của Tổng thống.
Phòng ngủ của Tổng thống.
Cận cảnh chiếc giường ngủ của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
Cận cảnh chiếc giường ngủ của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa.
Phòng ngủ của phu nhân Tổng thống.
Phòng ngủ của phu nhân Tổng thống.
Nơi ngồi sinh hoạt trong phòng phu nhân Tổng thống.
Nơi ngồi sinh hoạt trong phòng phu nhân Tổng thống.
Khu bày trí những món quà Tổng thống được tặng (tầng 2).
Khu bày trí những món quà Tổng thống được tặng (tầng 2).
Phòng đọc sách nằm trên tầng 3 dinh Thống Nhất.
Phòng đọc sách nằm trên tầng 3 dinh Thống Nhất.
Có rất nhiều loại sách thuộc các lĩnh vực: Luật, mỹ thuật, văn học....được sắp xếp theo từng khu.
Có rất nhiều loại sách thuộc các lĩnh vực: Luật, mỹ thuật, văn học....được sắp xếp theo từng khu.
Phòng yến tiệc dành cho phu nhân Tổng thống tiếp khách (tầng 3).
Phòng yến tiệc dành cho phu nhân Tổng thống tiếp khách (tầng 3).
Phòng thư giãn dành cho gia đình Tổng thống và các tướng lĩnh (tầng 3).
Phòng thư giãn dành cho gia đình Tổng thống và các tướng lĩnh (tầng 3).
Phòng chiếu phim (tầng 3).
Phòng chiếu phim (tầng 3).
Và trên sân thượng của dinh Thống nhất, luôn đậu sẵn một chiếc trực thăng, dành riêng cho Tổng thống đi kinh lý các tỉnh.
Và trên sân thượng của dinh Thống nhất, luôn đậu sẵn một chiếc trực thăng, dành riêng cho Tổng thống đi kinh lý các tỉnh.
         
Trên sân thượng còn có phòng khiêu vũ dành cho Tổng thống, phu nhân Tổng thống và các tướng lĩnh.
Trên sân thượng còn có phòng khiêu vũ dành cho Tổng thống, phu nhân Tổng thống và các tướng lĩnh.
Lối xuống tầng hầm.
Lối xuống tầng hầm.
Dưới lòng đất là những con đường sâu hun hút, vách nền đều được bọc thép.
Dưới lòng đất là những con đường sâu hun hút, vách nền đều được bọc thép.
Giường ngủ của Tổng thống ở tầng hầm.
Giường ngủ của Tổng thống ở tầng hầm.
Khi có chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp, Tổng thống sẽ túc trực ở tầng hầm, vừa an toàn, vừa trực tiếp chỉ huy các tướng lĩnh.
Khi có chiến tranh hay tình trạng khẩn cấp, Tổng thống sẽ túc trực ở tầng hầm, vừa an toàn, vừa trực tiếp chỉ huy các tướng lĩnh.
Bàn làm việc của Tổng thống ở tầng hầm.
Bàn làm việc của Tổng thống ở tầng hầm.
Cạnh phòng làm việc ở tầng hầm có một lối thoát hiểm, phòng hờ trường hợp Tổng thống phải "rút" khỏi dinh Thống Nhất.
Cạnh phòng làm việc ở tầng hầm có một lối thoát hiểm, phòng hờ trường hợp Tổng thống phải "rút" khỏi dinh Thống Nhất.
Ở tầng hầm có đầy đủ các phòng truyền tin, phòng in ấn.... bảo đảm việc phát mệnh lệnh của Tổng thống ra bên ngoài.
Ở tầng hầm có đầy đủ các phòng truyền tin, phòng in ấn.... bảo đảm việc phát mệnh lệnh của Tổng thống ra bên ngoài.
Chiếc xe Mecerdes mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dùng để di chuyển.
Chiếc xe Mecerdes mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dùng để di chuyển.
Chiếc xe có biển số VN-13-78.
Chiếc xe có biển số VN-13-78.
                     
Đây là chiếc xe Jeeps đã được lực lượng Cách mạng giải phóng dùng để chở ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra đài phát thanh Sài Gòn, đọc tuyên bố đầu hàng vào trưa ngày 30/4/1975.
Đây là chiếc xe Jeeps đã được lực lượng Cách mạng giải phóng dùng để chở ông Dương Văn Minh, Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ra đài phát thanh Sài Gòn, đọc tuyên bố đầu hàng vào trưa ngày 30/4/1975.
Một góc nguy nga của dinh Thống Nhất.
Một góc nguy nga của dinh Thống Nhất.
Khoảng sân xanh mát của dinh Thống Nhất nhìn từ trên cao.
Khoảng sân xanh mát của dinh Thống Nhất nhìn từ trên cao.
Lê Ngọc Dương Cầm