Tân Tư lệnh BTL Thái Bình Dương kịch liệt chống Trung Quốc bành trướng

28/05/2015 07:19
Hồng Thủy
(GDVN) - Harris đã công khai lên án Trung Quốc xây dựng "trường thành bằng cát" (bất hợp pháp) ở Biển Đông thông qua nạo vét, bồi lấp 7 rặng san hô ở Trường Sa.
Đô đốc Harri Harris, tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Ảnh: Time Free Press.
Đô đốc Harri Harris, tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Hoa Kỳ. Ảnh: Time Free Press.

Trang Military.com ngày 27/5 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm Thứ Tư đã chủ trì buổi lễ bổ nhiệm Đô đốc Harry Harris làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của hải quân Hoa Kỳ, người được biết tới với tư tưởng chống Trung Quốc hung hăng, bành trướng trong các vùng biển (nước này nhảy vào) tranh chấp. Sau đó ông Carter sẽ đi Singapore dự Đối thoại An ninh Shangri-la 2015.

Đô đốc Harri Harris đã được Tổng thống Obama đề cử vào chức vụ này từ tháng 9 năm ngoái và Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong tháng 10 để thay thế Đô đốc Samuel Locklear. Ban đầu ông Locklear được cho rằng có thể trở thành Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân tiếp theo thay tướng Martin Dempsey, nhưng do bê bối tham nhũng trong hải quân đã khiến ông không thể tiếp tục phát triển sự nghiệp mà sẽ về nghỉ hưu.

Tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Joseph Dunford đã được đề cử thay tướng Martin Dempsey. Sau khi Đô đốc Harri Harris lên làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift sẽ thay ông đảm nhiệm vị trí Tư lệnh Hạm đội 7 Thái Bình Dương.

Harri Harris 59 tuổi là người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành tướng 4 sao trong Hải quân Ho Kỳ, đứng đầu lực lượng chiếm 1/2 quân số Hải quân Mỹ trên địa bàn nửa vòng trái đất. Ông sinh ra tại Nhật Bản, mẹ ông là người Nhật và cha ông phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ.

Đô đốc Harri Harris đã công khai lên án Trung Quốc xây dựng "trường thành bằng cát" (bất hợp pháp) ở Biển Đông thông qua nạo vét, bồi lấp 7 rặng san hô ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Thứ Hai tuần này, ông nói với tạp chí Time rằng Trung Quốc đã có một loạt hành động hiếu chiến như đơn phương tuyên bố vùng nhận diện phòng không Hoa Đông, hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 trong vùng biển (vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) Việt Nam và đặc biệt là yêu sách chủ quyền vô lý đòi 90% diện tích Biển Đông.

Ông tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ và tiếp tục học sau đại học tại Havard, Georgetown và Oxford. Phần lớn sự nghiệp của ông là sĩ quan hải quân trên máy bay tuần tra P-3 Orion.

Hồng Thủy