Tập Cận Bình triệu tập họp Quân ủy trung ương

09/07/2013 06:00
Hồng Thủy (Nguồn: Quân giải phóng Trung Quốc)
(GDVN) - Tập Cận Bình nhấn mạnh quân đội Trung Quốc phải thạo lên kế hoạch tác chiến, biết đánh thắng. Với Quân ủy trung ương, ông Bình nhắc cầm quân đánh địch và chỉ huy đánh địch là nhiệm vụ và chức trách cơ bản, biết đánh và đánh thắng là yêu cầu.
Ông Tập Cận Bình thị sát hạm đội Nam Hải
Ông Tập Cận Bình thị sát hạm đội Nam Hải
Truyền thông Trung Quốc ngày 8/7 đưa tin, ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Quân ủy trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã triệu tập họp cơ quan này trong 2 ngày 7, 8/7 về việc xây dựng và chỉnh đốn tác phong quân đội nước này. Ông Bình nhấn mạnh, tình hình an ninh Trung Quốc và quốc tế hiện nay vô cùng phức tạp, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này vô cùng nặng nề, vừa đứng trước thời cơ to lớn, vừa đối mặt với những thách thức ngày càng nhiều. Trong hội nghị, ông Bình đưa ra 5 yêu cầu đối với quân đội Trung Quốc. Đầu tiên, lực lượng vũ trang nước này phải kiên định và chính trị, tuân theo sự chỉ huy của đảng Cộng sản Trung Quốc, "đảng yêu cầu quân đội làm gì thì quân đội phải kiên quyết làm, đảng không cho phép làm điều gì, quân đội quyết không được làm". Thứ 2, Tập Cận Bình nhấn mạnh quân đội Trung Quốc phải thạo lên kế hoạch tác chiến, biết đánh thắng. Với Quân ủy trung ương, ông Bình nhắc cầm quân đánh địch và chỉ huy đánh địch là nhiệm vụ và chức trách cơ bản, biết đánh và đánh thắng là yêu cầu. Tiếp đến, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh hoạt động cải cách đổi mới, xây dựng quân đội vững mạnh. Ông Bình yêu cầu các đơn vị quân đội nước này phải dám tìm tòi, dũng cảm đổi mới. Yêu cầu thứ 4 của ông Bình là Quân ủy trung ương và quân đội Trung Quốc phải làm thật, thiết thực trong việc xây dựng quân đội Trung Quốc. Cuối cùng, Chủ tịch nước Trung Quốc nhấn mạnh việc xây dựng tác phong liêm chính, trong sạch trong đội ngũ cán bộ, tướng lĩnh nước này, đặc biệt nhấn mạnh đến quan điểm về quyền lực, địa vị, lợi ích, lòng tự trọng, tự giác, tự nỗ lực và gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.
Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, trên các số báo ra ngày 9 và 10/7/2013, Báo điện tử báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn) sẽ cung cấp gợi ý bài giải, đáp án các môn thi ĐH đợt 2 năm 2013 của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, trên website của bá Giáo Dục Việt Nam còn có những thông tin đầy đủ, phân tích sâu về đề thi, tình hình mùa thi năm nay, dự kiến điểm sàn cũng như nhiều tin tức hữu ích liên quan đến kỳ thi.

Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam sẽ cập nhật liên tục gợi ý giải đề thi, nhanh chóng có đáp án các môn thi của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Chúc thí sinh đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh ĐH.

Hồng Thủy (Nguồn: Quân giải phóng Trung Quốc)