Tàu chiến Trung Quốc sẽ "hỗ trợ" Hải giám, Ngư chính trên Biển Đông

29/03/2013 07:10
Hồng Thủy (Nguồn: Tân Kinh)
(GDVN) - Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, lâu nay quân đội Trung Quốc vẫn duy trì "cơ chế phối hợp mật thiết" với lực lượng Hải giám, Ngư chính để bảo vệ cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc
Tờ Tân Kinh xuất bản tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 29/3 dẫn lời Dương Vũ Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, lâu nay quân đội Trung Quốc vẫn duy trì "cơ chế phối hợp mật thiết" với lực lượng Hải giám, Ngư chính để bảo vệ cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới. Từ sau kỳ họp "lưỡng hội" (Quốc hội và Chính hiệp Trung Quốc) năm nay, Trung Quốc tổ chức lại bộ máy của cái gọi là "tuần tra, chấp pháp trên biển", thống nhất các lực lượng Hải giám, Ngư chính, Công an biên phòng, Hải quan, Giao thông hàng hải về một mối, tất cả sẽ "tuần tra" dưới danh nghĩa Cảnh sát biển Trung Quốc, trong khi đó Cục Hải dương quốc gia, cơ quan quản lý Hải giám, sẽ chịu trách nhiệm về chủ trương, sách lược. Trong khoảng thời gian diễn tập, tập trận trái phép tại khu vực quần đảo Trường Sa từ 23/3 đến 27/3, tàu chiến hạm đội Nam Hải đã cung cấp hậu cần cho các tàu Hải giám, Ngư chính Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực này. Tưởng Vĩ Liệt, Tư lệnh hạm đội Nam Hải cũng đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của tàu Ngư chính 45001 tại Đá Vành Khăn, Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép một số bãi đá - PV) hôm 27/3. Về cuộc tập trận (trái phép) của hạm đội Nam Hải tại Biển Đông và Trường Sa vừa qua, Dương Vũ Quân nói, "dao phải mài thường xuyên, quân phải luyện thường xuyên", mục đích hoạt động tập trận của hạm đội Nam Hải là nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực tác chiến của hải quân Trung Quốc. Dương Vũ Quân trong buổi họp báo này đã "né" câu hỏi của phóng viên về thông tin Trung Quốc và Nga vừa ký kết hợp đồng mua bán tàu ngầm và chiến đấu cơ Su-35 trong chuyến công du Moscow của Tập Cận Bình vừa qua.

Hồng Thủy (Nguồn: Tân Kinh)