Tàu chở xăng bốc cháy dữ dội trong khi bơm xăng tại cảng Hải Phòng

11/03/2018 10:46
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Tàu Hải Hà 18 trong khi bơm xăng tại cảng k99 (Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng) đã phát nổ và bùng cháy dữ dội đe doạ an toàn khu vực cảng biển.

Tàu chở xăng phát nổ cháy dữ dội

Lúc 16 giờ 30 phút chiều 10/3, tại cảng K99, tàu chở xăng dầu Hải Hà 18 thuộc Công ty Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở tại huyện Diêm Điền, Thái Bình) trong khi bơm xăng lên bờ đã xảy ra sự cố cháy nổ.

Thời điểm đó, từ tàu Hải Hà 18 phát ra một tiếng nổ lớn, tiếp đó ngọn bùng lên thành đám cháy dữ dội, ngọn lửa bốc cao, khói đen bốc cao ngùn ngụt.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho biết, tàu Hải Hà 18 chở 900m3 xăng A92 neo đậu tại cảng K99 đã bơm được khoảng 300m3 xăng lên bờ thì xảy ra sự cố cháy nổ.

Cụ thể, trong khi bơm xăng, máy bơm bị kẹt, chủ tàu đã báo cáo và được Cảng vụ hàng hải Hải Phòng cho  kéo tàu ra khỏi khu vực cảng khắc phục. Tuy nhiên, chưa kịp kéo ra thì tàu Hải Hà 18 phát nổ và bùng cháy dữ dội.

Tàu Hải Hà chở xăng phát nổ bùng cháy dữ dội khi đang bơm xăng tại cảng xăng dầu
Tàu Hải Hà chở xăng phát nổ bùng cháy dữ dội khi đang bơm xăng tại cảng xăng dầu

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã khẩn trương huy động 12 xe chữa cháy của đơn vị cùng cùng hơn 400 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường tham gia dập lửa. Các xe cứu hoả và tàu, xuồng chữa cháy của các đơn vị xăng dầu tại khu vực cũng được huy động tới hiện trường.

Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành uỷ Hải Phòng đã tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng khắc phục sự cố cháy nổ.


Tàu chở xăng bốc cháy dữ dội trong khi bơm xăng tại cảng Hải Phòng ảnh 2

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp chỉ huy các đơn vị chức năng thực hiện phương án chữa cháy. Do khu vực tàu cháy nổ gần khu vực kho cảng xăng dầu có nguy cơ bùng phát lớn nên lực lượng chức năng sau khi khoanh vùng, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Sau khi khống chế được đám cháy, lực lượng chức năng đã cho tàu lai dắt kéo tàu Hải Hà 18 ra khỏi khu vực cảng để cho các tàu chữa cháy tiếp cận dập lửa. Lúc 21 giờ 50 phút tối 10/3, tàu Hải Hà 18 đã được kéo ra khu vực khỏi khu vực cảng xăng dầu. Tới 0 giờ 10 phút sáng 11/3, đám cháy trên tàu đã được dập tắt.

Tổng kiểm tra các kho cảng

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục phun bọt khống chế, bơm nước làm mát khoang chứa xăng của tàu Hải Hà 18 ngăn ngừa đám cháy tái phát.

Thực hiện theo phương án chữa cháy, sáng 11/3, lực lượng chức năng đã kéo tàu Hải Hà 18 sang khu vực luồng Bạch Đằng, để giải phóng luồng sông Cấm cho tàu bè lưu thông.

Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường
Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng chỉ đạo lực lượng chức năng chữa cháy tại hiện trường

Tiếp đó, lực lượng chức năng sẽ phương tiện bơm hút lượng xăng tồn dư trong khoang tàu, đảm bảo không để sự cố ô nhiễm môi trường cho khu vực cảng biển Hải Phòng.

Cùng với việc chỉ đạo lực lượng công an điều tra làm rõ nguyên nhân khiến tàu Hải Hà 18 phát nổ, trung tướng Thành chỉ đạo lực lượng chức năng phải khẩn trương tổng kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy ở tất cả các kho cảng tại Hải Phòng.

“Dự kiến, cuối tháng 3, phát lệnh tổng kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy chữa cháy tất cả các kho. Không đủ điều kiện phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – Tướng Thành nói.


Tàu chở xăng bốc cháy dữ dội trong khi bơm xăng tại cảng Hải Phòng ảnh 4

Khi xảy ra sự cố tràn dầu trên biển, Đà Nẵng xử lý thế nào?

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành uỷ Hải Phòng, đã biểu dương các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến, thực hiện tốt phương án chữa cháy, đảm bảo an toàn cho hệ thống kho cảng.

Theo ông Thành, sự cố cháy nổ tàu chở xăng dầu ở ngay cảng xăng dầu rất nguy hiểm đe doạ đến an toàn hệ thống cảng biển. Lực lượng chức năng đã thực hiện phương án chữa cháy hết sức khoa học, an toàn khống chế đám cháy sau đó đưa tàu rời xa cảng, dập tắt hoàn toàn.

Thay mặt lãnh đạo TP, ông Thành đã trao số tiền thưởng nóng 500 triệu đồng cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

ĐỖ HOÀNG