Tàu ngầm "Amur 950" của Nga có thể sẽ mang tên lửa "BrahMos"

30/03/2013 10:25
Theo VOR
(GDVN) - Tàu ngầm "Amur 950" của Nga có thể sẽ mang tên lửa "BrahMos".

Liên doanh Nga-Ấn "BrahMos" sẽ giới thiệu tàu ngầm Nga “Amur 950” trong đấu thầu quốc tế như một trong những bệ phóng cho tên lửa "BrahMos".

Tổng giám đốc Cục Thiết kế Kỹ thuật hàng hải trung ương Nga "Rubin" Igor Vilnhit nói với các phóng viên trong triển lãm quân sự LIMA-2013 tại Malaysia. Theo ông, tàu ngầm Nga "Amur 950" có trục thẳng đứng, thích hợp cho việc cài đặt tên lửa "BrahMos".

Tên lửa "BrahMos" là loại tên lửa chống tàu siêu âm có thể được thiết lập trên các tàu ngầm, chiến hạm, các tổ hợp phòng không trên bờ và cả trên các máy bay, chẳng hạn như Su-30MKI.

Tên lửa được sản xuất trong hai phiên bản: cho căn cứ trên biển và cho các lực lượng quân đội trên đất liền.
Theo VOR