Tàu sân bay USS Enterprise rời khu vực Trung Đông

17/10/2012 08:13
Theo Đất Việt
Cụm tàu sân bay chiến đấu của Hải quân Mỹ do tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise dẫn đầu đã đi qua kênh đào Suez và rời khỏi khu vực Trung Đông.
Cơ quan thông tin của Hải quân Mỹ cho biết vào hôm thứ Ba. Cụm tàu này đang hướng về căn cứ hải quân ở Norfolk (bang Virginia).

Đây là chiến dịch cuối cùng của hàng không mẫu hạm 51 tuổi USS Enterprise. Nó sẽ được rút khỏi biên chế Hải quân Mỹ vào ngày 1/12/ 2012. Sau khi ra khỏi biên chế, tám lò phản ứng hạt nhân sẽ được dập tắt và thực hiện dỡ bỏ nhiên liệu.

USS Enterprise là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên đồng thời dài nhất thế giới. Ảnh EPA
USS Enterprise là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên đồng thời dài nhất thế giới. Ảnh EPA

USS Enterprise là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên đồng thời là con tàu dài nhất thế giới. Chiều dài của nó đạt 342 mét.

Hiện nay tại Trung Đông vẫn còn hai cụm tàu sân bay chiến đấu của Hải quân Mỹ do các tàu sân bay USS Eisenhower" và USS John Stennis dẫn đầu.

Theo Đất Việt