Tàu Trung Quốc truy đuổi, đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi

10/07/2016 16:24
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa bị tàu Trung Quốc ngăn cản, truy đuổi và tông chìm.

Ngày 10/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi cho biết vừa có báo cáo về sự việc tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi liên tiếp gặp nạn.

Đặc biệt, một tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm giữa biển khi đang hành nghề.

Theo đó, tàu QNg 90497 TS do ông Võ Văn Lựu (SN 1966, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, có 05 ngư dân. Ngày 02/7 xuất bến tại trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Tàu QNg 95001 TS do ông Huỳnh Văn Khanh (SN 1985, cùng trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, có 12 ngư dân. Ngày 20/6 xuất bến tại trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ.

Tàu Trung Quốc - số hiệu 46102 tông chìm tàu cá QNg 90497 TS của ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh T.L
Tàu Trung Quốc - số hiệu 46102 tông chìm tàu cá QNg 90497 TS của ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh T.L

Quá trình hành nghề tại khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vào khoảng 11 giờ 00 ngày 09/7/2016 tại tọa độ 16o06’N - 113o06’E (cách đảo Linh Côn/ Hoàng Sa khoảng 35 hải lý về hướng Đông Đông Nam) hai tàu cá này bị 02 ca nô Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) truy đuổi.

Sau đó, QNg 90497 TS và QNg 95001 TS tiếp tục bị 02 tàu Trung Quốc, số hiệu 46102 và 56103 ngăn cản, tông chìm tàu cá QNg 90497 TS.

Lúc 19 giờ 20 phút ngày 9/7, tàu cá QNg 95001 TS đã tiếp cận và vớt được 05 ngư dân của tàu QNg 90497 TS lên thuyền, hiện tàu cá QNg 95001 TS tiếp tục đi hành nghề, sức khỏe 05 ngư dân ổn định.

Sau khi xảy ra sự việc, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo đài canh TKCN của đơn vị phối hợp với đài canh cộng đồng xã Bình Châu, huyện Bình Sơn giữ liên lạc với tàu QNg 95001 TS để nắm tình hình trên tần số 8700 USB.

Khi tàu cá về địa phương, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng điều tra, xác minh và báo cáo bằng văn bản.

Trước đó, 02 tàu cá QNg 96345 TS và QNg 96026 TS đều ở xã An Hải, huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi, xuất bến ngày 27/5, đăng ký đi hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Trường Sa.

Quá trình hành nghề, vào ngày 03/7 do xâm phạm vùng biển của Micrônêxia nên bị lực lượng chức năng Micrônêxia bắt giữ (chưa rõ tọa độ bị bắt và nơi giam giữ).

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi đề nghị Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và Cục Kiểm ngư xem xét, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ 02 tàu cá QNg 96345 TS và QNg 96026 TS bị Micrônêxia bắt giữ.

HOÀNG TUẤN