Tên lửa S-400 Trung Quốc mua của Nga có thể đe dọa láng giềng

23/03/2016 08:55
Đông Bình
(GDVN) - Đài Loan, Seoul, New Delhi, Hà Nội, Biển Đông đều sẽ nằm trong tầm bắn của hệ thống tên lửa phòng không này.

Tạp chí The Diplomat Nhật Bản ngày 22/3 dẫn lời ông Sergei Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn Rostec Nga cho biết, ngay từ tháng 4/2015, Trung Quốc đã dùng hình thức hợp đồng trả trước để mua 4 đến 6 hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Nga
Hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 Nga

Ông Sergei Chemezov cho biết: "Mặc dù các thủ tục hợp đồng chính thức còn chưa hoàn thành, nhưng chúng tôi đã nhận được tiền đặt cọc của Trung Quốc. Chúng tôi tin tưởng, trước cuối năm 2016, mọi thủ tục mua tên lửa S-400 đều sẽ có thể hoàn thành. Đến quý 1/2017, lô hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên sẽ bàn giao cho Trung Quốc."

Ông Sergei Chemezov hoàn toàn không tiết lộ nhiều chi tiết hơn về tên lửa S-400, nhưng bài viết dự đoán giao dịch này trị giá 3 tỷ USD. 

Do tên lửa S-400 có nhiều loại thân tên lửa, tên lửa khác nhau thì có hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn, tầm bắn của tên lửa 40N6 khoảng 400 km, còn tầm bắn của tên lửa 48N6 khoảng 250 km. Hơn nữa, hệ thống tên lửa phòng không S-400 còn có thể bắn tên lửa đất đối không tầm trung 9M96E và 9M96E2.

Tên lửa 40N6 là một loại tên lửa đang được Nga phát triển, hiện chưa hoàn thành chính thức. Nhưng đến năm 2017, tên lửa 40N6 có thể đưa vào sử dụng.

Nga cung cấp những tên lửa này cho Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến tình hình quân sự ở biển Hoa Đông và Biển Đông. 

Tầm bắn 400 km cho phép Trung Quốc tấn công bất cứ mục tiêu nào trên bầu trời Đài Loan.

Hơn nữa, nếu tên lửa này triển khai ở hướng tây nam, nó có thể vươn tới New Delhi, Calcutta, Hà Nội.

Nếu triển khai ở miền đông Trung Quốc thì tầm bắn của nó có thể bao trùm lên Seoul, Hàn Quốc. Điều này giúp cho tên lửa Trung Quốc bao quát toàn bộ Vùng nhận dạng phòng không biển Hoa Đông do Trung Quốc đơn phương áp đặt.

Mặc dù tên lửa 40N6 không bán cho Trung Quốc, nhưng tiểu đoàn tên lửa S-400 cũng có thể phóng đồng loạt tới 32 quả tên lửa một lần, tăng mạnh khả năng chống can thiệp/chống tiếp cận tổng thể cho Trung Quốc.

Đông Bình