Thái Lan bắt giữ thiếu tướng quân đội tống tiền tại phố đèn đỏ

01/08/2014 06:28
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một tướng quân đội Thái Lan đã bị bắt vì tình nghi tống tiền trong một khu đèn đỏ nổi tiếng tại Bangkok.

Tờ Channel News Asia ngày 31/7 cho biết, một tướng quân đội Thái Lan đã bị bắt vì tình nghi tống tiền trong một khu đèn đỏ nổi tiếng tại Bangkok. 

Theo Bộ Quốc phòng Thái Lan, Thiếu tướng Jenronnarong Detwan, 56 tuổi, bị bắt vào sớm ngày 30/7 tại một khách sạn gần khu vực Patpong với cáo buộc tống tiền một người bán hàng rong. 

Phố đèn đỏ tại Bangkok.
Phố đèn đỏ tại Bangkok. 

"Ông là thành viên cao cấp nhất của quân đội Thái Lan từng bị bắt với cáo buộc tống tiền", Trung tá Burin Tongprapai, người dẫn đầu nhóm binh sĩ bắt giữ tướng Jenronnarong, cho biết.

Patpong là khu phố đèn đỏ chủ yếu phục vụ khách nước ngoài rất nổi tiếng tại Thái Lan. 

Quân đội Thái Lan bắt đầu triều tra tướng Jenronnarong sau khi nhận được khiếu nại từ một người bán hàng rong chuyên bán những chiếc DVD hạ giá đến túi xách và đồng hồ nhái.

Về phần mình, tướng Jenronnarong đã phủ nhận các cáo buộc và cho biết ông thu tiền từ người này để trả tiền bản quyền.

Tuy nhiên, quân đội Thái Lan đã xác nhận họ bắt giữ bốn thường dân khác làm việc cùng với tướng Jenronnarong và khởi tố vụ án hình sự chống lại cựu sĩ quan này./.

Nguyễn Hường