Thăm quan tắm biển tại Cần Giờ: 7 học sinh bị chết đuối

29/12/2013 21:12
Minh Kiệt
(GDVN) - Chiều ngày 29/12, trong lúc tắm biển tại bãi biển 30/4 huyện Cần Giờ, 7 học sinh sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bình Dương bị nước cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu, gần 100 học sinh tham gia chuyến đi lần này là các em đạt thành tích trong học kỳ 1, được Khoa Sử - Địa của trường tuyển chọn đi tham quan chiến khu Rừng Sác kết hợp vui chơi tắm biển.

Khoảng 13h trưa hôm nay, trong lúc tắm biển tại bãi biển 30/4, 7 em học sinh bất ngờ bị nước cuốn trôi. Phát hiện các em mất tích, nhà trường cùng lực lượng cứu hộ đã tích cực tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ chỉ mới tìm được 2 thi thể trong số 7 em học sinh mất tích.

Danh sách 7 em học sinh đã bị nước cuốn trôi gồm:

1. Võ Tấn Tài, học sinh lớp 7A6

2. Lê Công Hân, học sinh lớp 8A6

3. Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 8A6

4. Nguyễn Phan Thành Lâm, học sinh lớp 8A6

5. Lê Tường Duy , học sinh lớp 9A6

6. Võ Thành Luân, chưa rõ lớp

7. Đoàn Minh Tâm, chưa rõ lớp

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được 2 thi thể học sinh gồm Nguyễn Hoàng Long và Võ Thành Luân, còn một thi thể đang nhận dạng. PV tiếp tục cập nhật thông tin.

PV Báo Giáo Dục Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin

Người nhà trông ngóng vào lực lượng cứu hộ tìm thi thể các em học sinh
Người nhà trông ngóng vào lực lượng cứu hộ tìm thi thể các em học sinh
Mỏi mòn trông chờ
Mỏi mòn trông chờ
Nhiều người tập trung trước cổng bãi biển để theo dõi vụ việc
Nhiều người tập trung trước cổng bãi biển để theo dõi vụ việc
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tiến hành tìm kiếm thi thể các em học sinh
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tiến hành tìm kiếm thi thể các em học sinh
Minh Kiệt