Thần đồng toán học có thể lặp lại kỷ lục của Terrence Tao?

19/05/2011 06:30
Raúl Arturo Chávez Sarmiento (sinh 24.10.1997, tại Peru), một cái tên nổi tiếng ở các olympiad Toán học quốc tế (IMO) trong hai năm 2009 và 2010.

Raúl Arturo Chávez Sarmiento (sinh 24.10.1997, tại Peru), một cái tên nổi tiếng ở các olympiad Toán học quốc tế (IMO) trong hai năm 2009 và 2010.

Là thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự IMO 2009, tuy vẫn bị các bậc đàn anh trêu đùa là “Raúl could not yet take a bath himself” (Raúl vẫn chưa biết tự tắm cho mình!) nhưng Raúl vẫn để lại những dấu ấn không nhỏ với huy chương đồng tại IMO 2009 tổ chức tại Đức. Năm 2010, Raúl đã “cải thiện” thành huy chương bạc IMO (tại Kazakhstan). Năm 2011 (đến 24.10 này Rául mới tròn 14 tuổi), Raúl tiếp tục đầu quân cho đội tuyển Peru trong cuộc thi IMO 2011 sẽ diễn ra tại Hà Lan từ 16 - 24.7.2011.

Raúl Arturo Chávez Sarmiento Ảnh: prensaich.blogspot
Raúl Arturo Chávez Sarmiento Ảnh: prensaich.blogspot
Năm nay, nếu đoạt huy chương vàng, Raúl sẽ lặp lại được thành tích của nhà toán học Terrence Tao. Terrence Tao là nhà toán học người Úc, được trao huy chương Fields năm 2004 và là người trẻ tuổi nhất được ghi nhận đoạt huy chương vàng IMO khi mới 13 tuổi (năm 1988). Trước đó, khi được 11 và 12 tuổi, cũng như Raúl, Terrence Tao đã đoạt huy chương đồng rồi huy chương bạc IMO.
Ở Việt Nam hiện nay, chỉ có học sinh lớp 11 và lớp 12 mới được tham dự các kỳ thi tuyển chọn học sinh đi thi quốc tế nên dù giỏi nhất, tối đa cũng chỉ đạt hai huy chương vàng như giáo sư Ngô Bảo Châu.

Theo SGTT