Thành lập Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

15/07/2013 16:05
T.Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Sáng nay (15/7), Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ra mắt Ban Nội chính Thành ủy trực thuộc Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng.
Theo đó, Ông Phạm Thanh Vân, nguyên Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng được điều động và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy; ông Nhật Thành - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng và ông Phạm Hà Bắc - Phó Trưởng Ban Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP Đà Nẵng giữ nhiệm vụ Phó trưởng Ban Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, nhân sự của ban còn có 21 thành viên khác.

VOV đưa tin, ông Trần Thọ - Phó Bí thư thường trực, Phụ trách Thành ủy Đà Nẵng khẳng định trong buổi ra mắt: “Ban Nội chính Thành uỷ là cơ quan chuyên trách, có chức năng tham mưu, đề xuất giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nội chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.”

Ông Trần Thọ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định cho Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân. Hàng sau từ trái qua là ông Nhật Thành và ông Phạm Hà Băc, phó ban. Ảnh: D.Đ - VnExpress
Ông Trần Thọ, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định cho Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân. Hàng sau từ trái qua là ông Nhật Thành và ông Phạm Hà Băc, phó ban. Ảnh: D.Đ - VnExpress

Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng tập trung 6 nhiệm vụ trước mắt, đó là: xây dựng quy chế làm việc của Ban trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Thường trực Thành ủy và các cơ quan khác; Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Nội chính với các ngành của thành phố và Ban cán sự Công an, Thanh tra Nhà nước, Viện KSND, Thường trực các Quận ủy, huyện ủy, Tòa án, Thi hành án... Trước mắt, tập trung 2 nhiệm vụ “nóng” là: chấn chỉnh tình trạng lãng phí trong đầu tư xây dựng và giải quyết khiếu kiện đất đai kéo dài.

“Ban Nội chính Thành ủy phải chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc xét xử “cò” chung cư công khai trước nhân dân. Việc thứ 2 quan trọng hơn đó là chủ trì phối hợp với thanh tra và các ngành nghiên cứu thật kỹ lưỡng những trường hợp dân khiếu kiện kéo dài trực tiếp tiếp dân công khai, không để tình trạng này kéo dài.”- Ông Trần Thọ nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ của Ban Nội chính là 5 năm. Ngoài việc sắp xếp bộ máy theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng quy chế làm việc khoa học, ban này có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo thành phố xử lý các vụ khiếu kiện kéo dài để đảm bảo an ninh trật tự cũng như các hoạt động của thành phố.

Trước đó ngày 12/7, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã công bố thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy với nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng. Trưởng ban là ông Phạm Văn Quang, nguyên Bí thư huyện Phú Vang. Hai phó ban là ông Nguyễn Hữu Dũng, nguyên Bí thư thị ủy Hương Thủy và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, nguyên Phó chánh văn phòng tỉnh ủy.


T.Phạm (Tổng hợp)