Thế giới của loài gấu hoang ở bán đảo Kamchatka

04/10/2011 10:42
Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - Hồ Kurile là một trong những địa điểm tự nhiên đẹp nhất trên Trái Đất, nó cũng là hồ nước ngọt lớn thứ hai tại bán đảo Kamchatka, thuộc Nga với diện tích bề mặt trải rộng 76,6 km vuông. Đây cũng là khu vực sinh sống chủ yếu của loài gấu ở Kamchatka.
Hồ Kurile hình thành các đây từ 8300 đến 8400 năm sau khi một búi lửa khổng lồ hoạt động và tạo thành các vùng lõm địa chất to lớn.
Hồ Kurile hình thành các đây từ 8300 đến 8400 năm sau khi một búi lửa khổng lồ hoạt động và tạo thành các vùng lõm địa chất to lớn.
Hồ Kurile có độ sâu trung bình 176 mét, chỗ sâu tối đã có thể đạt 306 met. Hồ được nối với một dòng sông duy nhất là sông Ozyornaya, nối liên với Biển Okhotsk.
Hồ Kurile có độ sâu trung bình 176 mét, chỗ sâu tối đã có thể đạt 306 met. Hồ được nối với một dòng sông duy nhất là sông Ozyornaya, nối liên với Biển Okhotsk.
Lê Mai (theo báo Nga)