Thêm 2 đối tượng bị khởi tố trong vụ “sát thủ hiệu cầm đồ”

15/06/2014 08:09
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 2 đối tượng là người thân của “sát thủ hiệu cầm đồ” về hành vi che giấu tội phạm

Ngày 15/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị vừa khởi tố thêm 2 đối tượng gồm Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ Nguyễn Văn Hải) và Nguyễn Tài Hoàng (23 tuổi, em họ của Nguyễn Văn Hải) về hành vi che giấu tội phạm. 

Một điều tra viên thụ lý vụ án cho biết, sau khi hạ sát vợ chồng chủ hiệu cầm đồ Thưởng - Loan, Nguyễn Văn Hải quay trở về nhà thông báo cho vợ (Nguyễn Thị Hiền) rồi nhờ Nguyễn Tài Hoàng dùng xe máy chở đến khu vực đường tránh thành phố Thanh Hóa bắt xe bỏ trốn vào Hà Tĩnh. 

“Mặc dù biết Nguyễn Văn Hải gây trọng án nhưng cả hai không tố giác đối tượng đến cơ quan điều tra, ngược lại còn giúp sức cho hung thủ bỏ trốn. Đây là hành vi cấu thành tội che giấu tội phạm”, điều tra viên này cho hay.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải (giữa) bị bắt vì hành vi giết người
Đối tượng Nguyễn Văn Hải (giữa) bị bắt vì hành vi giết người

Trước đó, trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hiền cho hay, sau khi gây án, chồng chị có về nhà thông báo tin mình vừa giết người và dặn ở nhà chăm lo cho các con: “Lúc đó nghe chồng nói nhưng tôi không tin nên không báo cho nhà chức trách". 

Như báo Giáo dục Việt Nam đã thông tin, vào khoảng 8h sáng 1/6, nhiều người dân xã Đông Anh (Đông Sơn, Thanh Hóa) hoảng hồn khi phát hiện thi thể của anh Lê Sỹ Thưởng (SN1966) và vợ là chị Lê Thị Loan (SN 1968, là chủ hiệu cầm đồ) trú tại thôn 3 (xã Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa) nằm gục chết trên vũng máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến 11h, ngày 2/6 tại km 347 quốc lộ 1A, xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải - nghi phạm có liên quan đến vụ giết người, đang lẩn trốn trên xe khách giường nằm BKS 38B-000.08.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

QUỐC TOẢN