Thêm 3 nạn nhân chết do tai nạn giao thông trong bão

31/07/2011 03:08
(GDVN) - Sáng 31/7 Công an huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) đã xác nhận thông tin trên.
(GDVN) - Do trời mưa to khi bão bắt đầu vào nên 3 thanh niên chạy với tốc độ cao để về nhà, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào ô tô tử nạn.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h40 chiều 30/7 tại Km 527 QL 1A thuộc tổ dân phố 10, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. 
Theo những người chứng kiến sự việc cho biết vào thời điểm trên trời bắt đầu đổ mưa lớn thì có 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy mang BKS 38 U1-2646  chạy tốc độ cao theo hướng Bắc - Nam để về nhà. Khi vừa đến địa điểm trên do đường trơn, không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào xe ô tô 7 chổ BKS 38H- 7855 do Phan Châu Tấn (SN 1987, trú tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển theo hướng ngược lại.
Cú đâm mạnh khiến toàn bộ chiếc xe máy bị bẹp dúm và làm một nạn nhân chết chỗ, hai người còn lại bị thương rất nặng. Mặc dù sau khi xảy ra tai nạn hai nạn nhân bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi.
Hiện danh tính của 3 nạn nhan trên xe máy bị từ vong đã được xác nhận gồm: Nguyễn Văn Hải(SN 1988), Nguyễn Phi Hùng (SN 1994), Nguyễn Văn Thi (SN 1995) cả 3 cùng trú tại xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.
Hiện cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
{iarelatednews articleid='4188,9154,2488,1575'}
Hoàng Sơn
alt