Tiết lộ thú vị về 21 ứng viên Next Top Model

07/10/2011 06:39
Thùy Dương siêu gầy khi cao 1m74 mà chỉ nặng 42 kg còn Phương Nghi cao tới 1m81...
Trải qua vòng casting với nhiều phần thi 'khó nhằn', 21 gương mặt xuất sắc từ các vùng miền của cả nước được 'bộ tứ quyền lực' chọn lựa vào ngôi nhà chung ở TP HCM. Mỗi cô gái tuy mang từng phong cách, cá tính nhưng giữa họ cũng có điểm chung thú vị.

Nhiều thí sinh có chiều cao đạt chuẩn siêu mẫu 1m75

Dàn thí sinh lọt vào bán kết của mùa thi 2011 sở hữu chiều cao nổi trội hơn rất nhiều so với năm thi đầu tiên của Vietnam’s Next Top Model. Chiều cao trung bình của các thí sinh là 1m75. Nếu chiều cao của thí sinh thấp nhất ở mùa thi trước là 1m66 thì năm nay thí sinh Kim Tuyến, dù có chiều cao “khiêm tốn” nhất cũng ở mức 1m71.

Phương Nghi là người cao nhất cuộc thi năm nay. Cô cao 181cm.

Phương Nghi là người cao nhất cuộc thi năm nay. Cô cao 1m81.

Thí sinh cao nhất của cuộc thi năm nay là Phan Ngọc Phương Nghi. Cô gái sinh năm 1992 đến từ TP HCM sở hữu chiều cao 1m81. Phương Nghi còn mang đến nét lạ cho chương trình khi từng có đến 11 năm theo học piano tại nhạc viện TPHCM. Ngoài ra, cô gái 19 tuổi cũng chứng tỏ được sự quyết tâm của mình khi giảm đến 5 kg để có thân hình "mi nhon" hơn khi vào ngôi nhà chung.

Có 14/21 cô gái sở hữu chiều cao trên 1m75 – chiều cao được xem là chuẩn của siêu mẫu quốc tế.

85% thí sinh là sinh viên

18/21 gương mặt lọt vào bán kết cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 đang là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Trong đó có một số gương mặt nổi bật như: Hoàng Thị Thùy là sinh viên năm 2 của đại học Kiến Trúc Hà Nội, Phương Nghi là sinh viên Nhạc viện TP HCM, Kikki Lê là sinh viên trường Học viện Tài chính Thụy Điển, Dương Thị Dung là sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Riêng thí sinh Lưu Khánh Linh, 18 tuổi đến từ Hải Phòng cũng vừa thi đậu 2 trường Đại học trước khi được chọn vào “ngôi nhà chung”.

Kiki Lê đang là sinh viên Học viện Tài chính Thụy Điển.

Kiki Lê đang là sinh viên Học viện Tài chính Thụy Điển.

Theo người mẫu Xuân Lan, việc các thí sinh có một nền tảng kiến thức cơ bản sẽ giúp họ dễ hoàn thiện mình hơn khi theo đuổi một nghề nghiệp thường đối diện với những chuyện phức tạp như người mẫu. “Chúng tôi muốn các bạn có một cái nhìn đúng về nghề người mẫu. Lúc đó, bạn đủ bản lĩnh để không phải ảnh hưởng bởi những sự dèm pha, tin đồn, những chiêu PR rẻ tiền… Các bạn có thể tự tin vượt qua được mọi thử thách trong cuộc chơi khắc nghiệt này", siêu mẫu phát biểu.

Dàn thí sinh ngày càng trẻ hóa

Độ tuổi trung bình của 21 gương mặt lọt vào bán kết của cuộc thi năm nay là 20 tuổi. Bốn thí sinh nhỏ tuổi nhất cùng 18 tuổi là Lưu Khánh Linh, Lê Vũ Hải Anh, Nguyễn Thị Tuyết (khu vực phía Bắc) và Nguyễn Bích Trâm (khu vực phía Nam). Thí sinh lớn tuổi nhất là Hoàng Oanh (24 tuổi).

Lưu Khánh Linh 18 tuổi.

Lưu Khánh Linh 18 tuổi.

Nếu như năm 2010, 2 thí sinh lọt vào Gala cuối cùng đều ở độ bằng hoặc gần 20 thì năm nay kịch bản cũng có thể lặp lại khi lực lượng các thí sinh ở độ tuổi 19, 20 rất đông đảo với nhiều tiềm năng.

Thí sinh “tỉnh lẻ” chiếm đa số

Sự kiện “vịt bầu” Khiếu Thị Huyền Trang trở thành “thiên nga” ở đêm chung kết Vietnam’s Next Top Model 2010 đã trở thành tấm gương cho rất nhiều cô gái đến từ tỉnh lẻ. Nếu như năm ngoái phần lớn thí sinh đến từ Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh công nghiệp lân cận, thì năm nay chỉ có 8/21 thí sinh đến từ TP HCM và Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây cũ).

Lê Thị Thúy (Quảng Bình) quyết tâm theo nghề người mẫu sau những năm tháng vất vả với bộ môn thể thao bóng chuyền...

Lê Thị Thúy (Quảng Bình) quyết tâm theo nghề người mẫu sau những năm tháng vật lộn với bộ môn thể thao bóng chuyền...

14 gương mặt còn lại, có người đến từ những nơi rất xa, từ những gia đình nông thôn hoặc có hoàn cảnh khó khăn như Trần Thị Hương (Quảng Ninh), Lê Thị Thúy (Quảng Bình) hay Nguyễn Thanh Thùy (Đăk Lăk). Năm nay, một thí sinh từ nước ngoài duy nhất được chọn vào vòng bán kết là Kikki Lê, trở về từ Thụy Điển.

Bản sao của "đàn chị"

Với gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh và chiều cao nổi bật, Dương Thị Dung đến từ Bắc Giang được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với người mẫu Hương Giang. Dương Thị Dung năm nay 23 tuổi, cao 1m76 với số đo 86-66,5-90. Trong vòng casting cô tạo được chú ý với sự hiền lành đến ngây thơ của mình với câu trả lời "Em sẽ né" khi bị giám khảo Xuân Lan "dọa" tát.

Dương Thị Dung (Bắc Giang) có nhiều nét tương đồng với "đàn chị" Hương Giang.

Dương Thị Dung (Bắc Giang) có nhiều nét tương đồng với "đàn chị" Hương Giang.

Được so sánh với siêu mẫu quốc tế Kate Moss là thí sinh Nguyễn Thùy Dương. Thùy Dương từng ngay lập tức gây sự chú ý cho "bộ tứ quyền lực" lẫn các bạn cùng thi với thân hình "siêu gầy". Sở hữu chiều cao 1m74, cô gái gốc Hà Tây chỉ nặng 42 kg, cùng các số đo 75-59,5-85. Thân hình mảnh khảnh, mái tóc nhuộm bạc (ở vòng casting) và thần thái diễn xuất tuyệt vời trước ống kính, Dương được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở cuộc thi năm nay.

Thí sinh Thùy Dương với thân hình "cò hương".

Thí sinh Thùy Dương với thân hình "cò hương". Người đẹp 21 tuổi cho hay, cô không muốn mình gầy nhưng dù ăn uống rất nhiều mà vẫn không thể tăng cân được.

Được chọn làm “icon” của Đẹp Fashion Show 10 khi chưa lọt vào vòng bán kết

Một món quà rất bất ngờ đến với 3 cô gái Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Thị Thùy Trang khi được giám đốc sáng tạo Hà Đỗ của Đẹp Fashion Show chọn vào nhóm 10 gương mặt người mẫu trẻ ấn tượng được chọn tham gia Đẹp Fashion Show 10 ở những vị trí quan trọng.

Đây là lựa chọn xảy ra trước khi 3 thí sinh này tham gia casting ở Vietnam's Next Top Model. Trong số này, Thùy Dương và Hoàng Oanh được chọn lựa nhờ khả năng diễn xuất rất biểu cảm trước ống kính. Còn thí sinh Thùy Trang được phát hiện khi đang cà phê cùng bạn bè.

Cùng với Thùy Dương, hai thí sinh Hoàng Oanh (trái) và Thùy Trang

Cùng với Thùy Dương, hai thí sinh Hoàng Oanh (trái) và Thùy Trang (phải) đã lọt vào "mắt xanh" của các chuyên gia thực hiện Đẹp Fashion Show 10.

Ngoài các thí sinh ở trên, một số thí sinh khác như Kim Tuyến, Trà My cũng từng có thời gian hoạt động nghề người mẫu một cách không chuyên. Đa phần trong số các thí sinh còn lại đều là những "tân binh" của lĩnh vực này.

Từ ngày 19/9, 21 thí sinh đã vào ngôi nhà chung ở TP HCM để tiếp tục tham gia tranh tài ở nhiều phần thi. Đêm thứ 3 của Vietnam's Next Top Model sẽ phát sóng vào lúc 20h, ngày 9/10 trên kênh VTV3, với phần thi đầu tiên là trình diễn thời trang ở bến cảng trong trang phục chiến binh của nhà thiết kế Kelly Bùi. Thử thách dành cho thí sinh là những đôi giày guốc ngựa cao chót vót.

Theo Ngôi Sao