Tiểu sử không "lành mạnh" của đối tượng đánh bác sĩ BV Bạch Mai

28/07/2014 14:37
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Đối tượng hành hung y bác sĩ tại BV Bạch Mai chưa có tiền án tiền sự. Tuy nhiên trước đó, người này đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Sáng 26/7, cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng, SN 1978, trú tại tổ 14, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), hiện ở tổ 68, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (áo đen) về hành vi gây rối trật tự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (áo đen) về hành vi gây rối trật tự.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 25-7, Dũng đưa vợ là Nguyễn Thị Hồng Mỹ, SN 1982, ở tổ 68, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, đến Khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng bị đau bụng dữ dội và được điều dưỡng viên khoa cấp cứu là chị Ngọc Anh tiêm 1 mũi giảm đau theo chỉ định của bác sĩ trực.

Tuy nhiên, chị Mỹ vẫn kêu đau bụng. Cho rằng các bác sĩ đã không chăm sóc vợ mình chu đáo, Dũng tỏ thái độ bức xúc, chửi bới điều dưỡng viên Diệp Anh và các nhân viên tại phòng trực cấp cứu.

Không chỉ dừng lại ở đó, Dũng đã cầm chiếc ví da đập vào gáy chị Diệp Anh và xông vào quầy lễ tân cầm ghế sắt bọc da hành hung bác sĩ và các nhân viên khác. Sau đó, Dũng đã tự bế chị Mỹ đi và thuê taxi đưa vợ đến Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp tục khám bệnh.

Thời điểm bị tấn công, chị Diệp Anh đang mang thai tháng thứ 7. Sau khi bị hành hung, chị Diệp Anh đã bị chấn động mạnh về tinh thần.

Nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Phương Mai và các đơn vị chức năng của Bệnh viện Bạch Mai tập trung làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án, đảm bảo an ninh, an toàn môi trường chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo xác minh của Công an, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng chưa có tiền án, tiền sự; nghiện ma túy. Trước đó, tháng 8/2013, Dũng đã bị chính quyền địa phương đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Tại cơ quan điều tra, Dũng không lí giải nổi hành vi khi đó của mình tại bệnh viện.

Hiện cơ quan CSĐT – Công an quận Đống Đa đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ việc, để xử lý nghiêm đối tượng gây rối trật tự công cộng tại Bệnh viện Bạch Mai theo quy định của pháp luật.

Về phía Công an TP Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Bạch Mai và các bệnh viện, Trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn thành phố, đảm bảo an ninh trật tự trong môi trường khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe phục vụ nhân dân.  

HOÀNG NGUYÊN