Tìm ra manh mối quan trọng về tung tích Chủ tịch Quốc Oai đang mất tích

02/01/2018 19:14
Trinh Phúc
(GDVN) - Hiện cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã xác định được thời điểm điện thoại của ông Nguyễn Hồng Lâm, dừng phát tín hiệu là đầu giờ sáng 26/12, ở Đền Lừ, Hà Nội.

Chiều ngày 2/1, ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai, Hà Nội đã thông tin với báo chí về vụ Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm bị mất tích.

Theo ông Luật, hiện cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã xác định được thời điểm điện thoại của ông Lâm dừng phát tín hiệu là đầu giờ sáng 26/12, ở Đền Lừ (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hôm trước đó, ông Lâm vẫn đến cơ quan làm việc bình thường. Do công việc bận rộn, ông Lâm không về nhà từ tối 25/12 và có nhắn tin cho vợ.

Ông Đỗ Lai Luật (ảnh nguồn báo vietnamnet).
Ông Đỗ Lai Luật (ảnh nguồn báo vietnamnet).

“Khoảng 6h35 ngày 26/12, ông Lâm gọi điện báo cáo Bí thư Huyện ủy về việc không tham dự cuộc họp của Thường trực Huyện ủy để giải quyết việc cá nhân.

Sau đó, ông Lâm gọi cho con trai mình và có nói với là mình con đang gặp rắc rối.

Con trai ông Lâm đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện và công an huyện” – ông Luật cho biết.

Tìm ra manh mối quan trọng về tung tích Chủ tịch Quốc Oai đang mất tích ảnh 2Chủ tịch Nguyễn Hồng Lâm vẫn chưa đi làm, huyện Quốc Oai bố trí người thay

Cũng theo ông Đỗ Lai Luật: “Sáng 26/12, công an tìm thấy xe ô tô của ông Lâm tại bãi gửi xe trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy.

Kiểm tra xe ô tô cá nhân của ông Lâm không có gì bất thường. Cơ quan công an đã đưa xe của ông Lâm về lưu giữ tại Ủy ban nhân dân huyện”.

Chia sẻ thêm thông tin, ông Luật khẳng định, trong công tác và quan hệ cá nhân, ông Lâm không có biểu hiện gì bất thường.

“Ông Lâm là cán bộ mẫu mực. Trong thời gian công tác tại Ủy ban nhân dân huyện, ông được tổ chức tín nhiệm giao các trọng trách, mới tiếp nhận chức vụ Chủ tịch huyện từ 1/7/2017.

Cá nhân ông Lâm vừa được nhận bằng khen vì những thành tích trong công tác”.

Thông tin thêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết: “Hiện, có nhiều thông tin đang được phát tán trên mạng xã hội, tuy nhiên, đó là những thông tin chưa được kiểm chứng.

Gia đình, cơ quan đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra. Chúng tôi hy vọng vì một lý do khách quan nào đó ông Lâm không giữ liên lạc.

Việc quan trọng nhất lúc này là sớm liên lạc được với ông Lâm.

Trước những nghi vấn về rắc rối mà ông Lâm đang gặp phải, ông Luật nói: "Cơ quan điều tra sẽ công bố thông tin khi có kết luận".

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ông Nguyễn Hồng Lâm sinh năm 1964, từng làm chủ nhiệm Hợp tác xã Nghĩa Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Hương, Chánh văn phòng Huyện ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai (từ năm 2006).

Tháng 7/2017, ông Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Vào sáng 26/12/2017, ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có báo cáo xin vắng mặt .

Từ thời điểm đó tới nay, cơ quan, gia đình không liên lạc được với ông Lâm.

Ban thường vụ Huyện ủy Quốc Oai, Hà Nội đã quyết định phân công nhân sự điều hành công việc trong thời gian ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó bí thư, Chủ tịch huyện Quốc Oai vắng mặt bất thường.

Người được phân công là ông Đỗ Lai Luật, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

Trinh Phúc