Tìm thấy xác bé gái 3 tuổi trong đám cháy tại Khu đô thị ở Hà Đông

09/12/2013 15:00
Phong Vũ
(GDVN) - Sáng nay (9/12), lực lượng chức năng phát hiện thi thể một bé gái 3 tuổi tại hiện trường đám cháy khu nhà ở của công nhân, thuộc Khu đô thị An Hưng (Hà Đông, Hà Nội).

Chiều qua, ngày 8/12, một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu nhà ở công nhân, thuộc dự án xây dựng Khu đô thị mới An Hưng (phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 15h20 cùng ngày. Khoảng hơn 1 giờ sau đó, đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa khống chế.

Theo quan sát của phóng viên, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như hoàn toàn khu nhà ở 2 tầng cùng tài sản của các công nhân.

Được biết, khu nhà bị cháy là nơi ở của khoảng 200 công nhân và một số cháu nhỏ. Trước thời điểm xảy ra sự cố, cháu Phảm Bảo N. (3 tuổi, con anh Phạm Ngọc Thi và chị Đỗ Thị Kim Cương ở xã Lang Sơn, huyện Hà Hòa, Phú Thọ) được cho là đang ngủ ở góc sàn tầng 2 của khu nhà ở và không kịp thoát ra ngoài.  

Cho tới 21h00 cùng ngày, cháu N. vẫn mất tích. Tới 6h00 sáng nay, ngày 9/12, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện một thi thể nghi là cháu N. trong đống đổ nát.

Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện trưởng vụ hỏa hoạn.
Hiện trưởng vụ hỏa hoạn.
Khu nhà tạm 2 tầng đã bị phá hủy.
Khu nhà tạm 2 tầng đã bị phá hủy.
Hầu hết tài sản của 200 công nhân đã bị thiêu rụi.
Hầu hết tài sản của 200 công nhân đã bị thiêu rụi.
Phong Vũ